Dùng đao chém trung úy công an, rồi về nhà cố thủ

Nguyễn Long
Nguyễn Long
06/05/2020 17:13 GMT+7

Sau khi dùng đao chém trung úy công an bị thương nặng, bị cáo chạy về nhà cố thủ và bị bắt.

Ngày 6.5, TAND H.CHâu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dùng đao chém trung úy công an xảy ra tại TT.Ngãi Giao.

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa

Ảnh: Nguyễn Long

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng (35 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao) 5 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 30 ngày 20.1, trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa (30 tuổi), Công an TT.Ngãi Giao cùng ông Đặng Ngữ (51 tuổi) là bảo vệ dân phố đến nhà Hoàng mời bị cáo về trụ sở làm việc.

Tại đây Hoàng hỏi trung úy Nghĩa “Mời tôi làm gì mà mời hoài vậy?”, rồi đi vào căn chòi lấy một cây đao chém vào hông trái trung úy Nghĩa. Hoàng tiếp tục dùng đao chém thì trung úy Nghĩa lao vào vật Hoàng xuống đất.

Sau một lúc, Hoàng ngồi lên bụng trung úy Nghĩa, tay phải vẫn cầm cây đao liền bị ông Ngữ xông đến cầm chặt tay của Hoàng. Sau đó, Hoàng bỏ đao xuống, chạy về nhà cố thủ.

Trung úy Nghĩa bị Hoàng chém lòi ruột, bị thương tích 42%. Còn Hoàng sau khi cố thủ trong nhà hơn 1 tiếng đồng hồ thì bị Công an H.Châu Đức và Công an TT.Ngãi Giao khống chế, bắt giữ.

Lực lượng làm nhiệm vụ cũng thu giữ một cây đao tại hiện trường vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.