Dùng điện bẫy chuột gây chết người

30/10/2013 20:50 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 30.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Minh Cảnh (34 tuổi) và Mai Hoàng Nam (50 tuổi, cùng ngụ ấp 10, xã Thuận Hưng, H.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi giết người.

(TNO) Chiều 30.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Minh Cảnh (34 tuổi) và Mai Hoàng Nam (50 tuổi, cùng ngụ ấp 10, xã Thuận Hưng, H.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi giết người.

 2 đối tượng Lương Minh Cảnh (áo sơ mi) và Mai Hoàng Nam (áo thun) tại cơ quan công an
Lương Minh Cảnh (trái) và Mai Hoàng Nam tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 29.10, Cảnh thấy nấm rơm của nhà bị chuột cắn phá nên đã sang nhà ông Nam nhờ kéo điện từ nhà ông này ra chỗ chất nấm rơm để bẫy chuột.

Sau khi cắm dây vào ổ điện, Cảnh vào nhà ông Nam uống nước và canh chừng.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ông Nam rút dây điện và ra ruộng kiểm tra thì phát hiện anh Trần Văn Bảy, 43 tuổi, ngụ cùng ấp bị điện giật chết trong tư thế úp người xuống nước, toàn thân cháy nám.

Ngay sau đó, Lương Minh Cảnh và Mai Hoàng Nam đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Dùng điện bẫy chuột gây chết người
>> Dân mạng phản ứng vụ 'tra tấn' con chuột
>> Ăn nhầm thuốc diệt chuột, 5 đứa trẻ nhập viện
>> Bẫy chuột mùa lũ
>> Chạy lấn đường, gây tai nạn chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.