Dùng ĐTDĐ, máy tính bảng làm thẻ lên máy bay

23/06/2015 06:13 GMT+7

Vietnam Airlines (VNA) cho biết sẽ triển khai quy trình mới cho khách làm thủ tục check-in trực tuyến kể từ ngày 25.6. Theo đó, khách được sử dụng thẻ lên máy bay (in trên giấy hoặc hiển thị trên màn hình điện thoại di động, máy tính bảng...) do khách tự làm thủ tục qua hệ thống Web/Mobile/Kiosk check-in đến thẳng cửa kiểm tra an ninh mà không cần vào quầy làm thủ tục tại cảng hàng không để xác nhận.

Thời tiết xấu, nhiều chuyến bay bị hủy, đổi lịch trình

Vietnam Airlines (VNA) cho biết sẽ triển khai quy trình mới cho khách làm thủ tục check-in trực tuyến kể từ ngày 25.6. Theo đó, khách được sử dụng thẻ lên máy bay (in trên giấy hoặc hiển thị trên màn hình điện thoại di động, máy tính bảng...) do khách tự làm thủ tục qua hệ thống Web/Mobile/Kiosk check-in đến thẳng cửa kiểm tra an ninh mà không cần vào quầy làm thủ tục tại cảng hàng không để xác nhận.

Dùng ĐTDĐ, máy tính bảng làm thẻ lên máy bay - Ảnh minh họa: TNO
Quy định này áp dụng với hành khách không có hành lý ký gửi đi trên các chuyến bay nội địa xuất phát từ Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hành khách thực hiện các thao tác làm thủ tục trực tuyến theo chỉ dẫn có thể tự chọn chỗ ngồi, in thẻ lên máy bay hoặc gửi thẻ lên máy bay về hòm thư điện tử, sau đó xuất trình thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân tại cửa kiểm tra an ninh. Thời gian làm thủ tục trực tuyến từ 24 giờ đến 2 giờ trước thời gian dự định cất cánh của chuyến bay.
* Jetstar Pacific cho biết, ngày 22.6 tình hình thời tiết tại sân bay Liên Khương (Đà Lạt) có mưa và sương mù, tại sân bay Buôn Ma Thuột có mây dày làm cho trần mây thấp, tầm nhìn không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn hạ cánh cho phép, nên có 2 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, một số chuyến khác phải thay đổi lịch trình do ảnh hưởng dây chuyền. Hai chiếc máy bay này sau đó được Jetstar Pacific bố trí chờ thời tiết tại Đà Lạt và Buôn Ma Thuột tốt lên để đưa khách trở lại.
Chuyến bay BL538 từ Buôn Ma Thuột đi Hải Phòng và BL212 từ Đà Lạt đi Hà Nội cũng phải tạm hoãn chờ thời tiết tốt. Sau đó, thời tiết tại sân bay Buôn Ma Thuột có chiều hướng tốt lên, nên chuyến bay BL539 (Hải Phòng - Buôn Ma Thuột) chuyến hướng hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất đã cất cánh trở lại Buôn Ma Thuột lúc 13 giờ 30 cùng ngày.
Trong khi đó, thời tiết tại sân bay Liên Khương - Đà Lạt vẫn diễn biến xấu, do đó chuyến bay BL211 (Hà Nội - Đà Lạt) đã chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất bắt buộc phải hủy cất cánh trở lại. Còn theo VNA, thời tiết xấu cũng buộc hãng này hủy 1 chuyến khứ hồi Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội và 1 chuyến khứ hồi TP.HCM - Đà Lạt - TP.HCM vào ngày 22.6. Vietjet cũng hủy các chuyến từ Hà Nội và TP.HCM đến Đà Lạt trong ngày 22.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.