Đường dây tổ chức đưa 128 người Việt Nam trốn ở lại Đài Loan lãnh án

15/09/2020 19:39 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Việt Đức cùng các đồng phạm tổ chức du lịch trá hình, đưa 128 người Việt Nam sang Đài Loan rồi trốn ở lại.

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, ngày 15.9, TAND TP.HCM tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Việt Đức (42 tuổi, ngụ Hà Nội), Trần Văn Danh (31 tuổi, ngụ An Giang) mỗi bị cáo 10 năm tù, Lê Đình Hồng Nguyên (37 tuổi, ngụ Khánh Hòa) 6 năm tù cùng về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
5 đồng phạm của Đức, gồm các bị cáo: Nguyễn Thị Thùy Hương (28 tuổi, ngụ Quảng Nam), Nguyễn Lâm Sỹ (36 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thị Thanh Hà (36 tuổi, ngụ Tiền Giang), Vũ Nhật Tuấn (60 tuổi, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Xuân Hùng (42 tuổi, ngụ Hà Nội)bị tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù về cùng tội danh trên.
Ngoài ra, tòa tuyên phạt hai bị cáo Vòng Sùi Và (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) 5 năm tù và Mai Thị Bé Liên (30 tuổi, ngụ Nghệ An) 4 năm tù về cùng tội “môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Theo cáo trạng, tháng 5.2018, Đức và Nguyên biết Đài Loan có chính sách thúc đẩy du lịch bằng cách cấp visa Quan hồng miễn phí nên đã lập Công ty CP Du lịch Vui Funny tour (gọi tắt Công ty Vui Funny tour) với mục đích tìm kiếm đối tác là công ty du lịch Đài Loan để hợp tác.
Khoảng tháng 11.2018, Đức tìm gặp Danh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM CPDL - Itravel) để hợp tác. Danh tìm kiếm khách hàng cần xuất cảnh sang Đài Loan để trốn ở lại, Đức tổ chức xuất cảnh bằng hình thức đi du lịch, xin visa Quan hồng.
Sau đó, Danh lập đường dây môi giới, đăng bài trên Facebook, Zalo và tìm được 131 khách có ý định đi Đài Loan rồi trốn ở lại.
Các bị cáo Hương, Sỹ, Hà, Tuấn, Hùng đóng vai trò giúp sức tích cực, ngoài việc tìm khách có nhu cầu trốn ở lại Đài Loan, còn cùng Đức tổ chức cho khách xuất cảnh. Hai bị cáo Và, Liên giúp sức với vai trò là người môi giới bằng cách tìm khách có nhu cầu trốn sang Đài Loan, thông qua Facebook. 
Nhận khách hàng từ Danh, Đức và Nguyên sang Đài Loan gặp các doanh nghiệp du lịch. Theo thỏa thuận, Đức sẽ tổ chức tour sang Đài Loan, còn phía đối tác tại Đài Loan sẽ hỗ trợ làm visa.
Sau khi làm xong hồ sơ xuất cảnh, Đức cùng các đồng phạm tổ chức tour du lịch, đặt vé máy bay một chiều đi cho khách muốn trốn lại Đài Loan, hướng dẫn khách khai báo để qua mặt cơ quan chức năng.
Trong ngày 23.12.2018, nhóm của Đức đã tổ chức 3 tour du lịch, xuất cảnh qua Sân bay Tân Sơn Nhất, đưa trót lọt 128 khách nhập cảnh trái phép vào Đài Loan.

Căng thẳng “rốn” vượt biên giữa dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.