Đường 'Nhuệ' ngồi phòng riêng dự phiên xét xử vợ chồng giám đốc Công ty Lâm Quyết

11/05/2020 09:00 GMT+7

Trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết, Đường “Nhuệ” được triệu tập đến tòa với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Sáng 11.5, phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, ngụ số 138 đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và bà Phạm Thị Quyết (53 tuổi, vợ ông Lẫm) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình.
Phiên tòa do TAND cấp cao xét xử.

Trùm xã hội đen Đường "Nhuệ" xuất hiện trong phiên tòa xử nạn nhân của mình

Trong vụ án này, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình; là người đang bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra về tội cố ý gây thương tích, chiếm đoạt tài sản trong 3 vụ án) và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", 25 tuổi, ngụ huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Tại tòa, Đường “Nhuệ” được bố trí ngồi phòng riêng và theo dõi phiên xét xử qua màn hình tivi. Hiện, Đường “Nhuệ” đang bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam vì 2 tội danh: chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích trong 3 vụ án.

Đường “Nhuệ” đang bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam vì 2 tội danh: chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích trong 3 vụ án

Ảnh Tân Cường

Đường Nhuệ và bi kịch tù tội của vợ chồng con nợ trót vay tiền

Trước đó, ngày 16.4.2018, ông Lẫm, bà Quyết bị Công an TP.Thái Bình bắt giữ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi chủ nợ Đỗ Văn Tới làm đơn tố cáo. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Thái Bình có nêu ông Lẫm, bà Quyết gian dối, nại ra lý do Đường “Nhuệ” chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết, để chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng của ông Tới.

Hai bị cáo Lẫm và Quyết (giữa) cùng các luật sư bào chữa

Ảnh Tân Cường

Tháng 6.2019, ông Lẫm, bà Quyết bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt lần lượt 14 và 13 năm tù. Trong quá trình bị khởi tố, truy tố và xét xử, ông Lẫm và bà Quyết cùng người nhà đã liên tục làm đơn kêu oan, đồng thời tố cáo một số cán bộ Công an TP.Thái Bình bao che cho băng nhóm Đường "Nhuệ".
Đến 28.4.2020, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại đối với ông Lẫm và bà Quyết đến khi phiên phúc thẩm kết thúc.

Trùm xã hội đen Đường Nhuệ cho rằng mình “bị gài bẫy, đưa vào tròng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.