Đường tránh 250 tỉ đồng vừa hoàn thành đã đứt gãy như vừa trải qua 'động đất'

04/09/2019 18:42 GMT+7

Dự án đường Hồ Chí Minh tuyến tránh H.Chư Sê (Gia Lai) vừa hoàn thành được 3 tháng đã bị lún sâu, mặt đường rách toạc với nhiều vết nứt, có vết sâu gần 1 m.

Ngày 4.9, Sở GTVT Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án (BQLDA) 6 (Bộ GTVT) kiến nghị đơn vị này khẩn trương phối với UBND H.Chư Sê phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

Nhiều chỗ nứt toác gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông

Ảnh: Nam Phong

Theo ghi nhận của Thanh Niên, mặt đường của dự án bị rất nhiều vết đứt gãy, sụt lún. Các vết nứt sâu gần 1 m, rộng hơn 20 cm, chạy hàng chục mét dọc tim đường. Đất một bên taluy bị sụp đổ, nhiều tấm kè bị đất đánh sạt, trôi đi. Con đường vừa hoàn thành, thẳng tắp gặp sự cố đã bị sụp xuống, siêu vẹo, lồi lõm. H.Chư Sê đang vào mùa mưa, mạch nước ngầm càng ngấm càng làm các vết nứt dài và rộng ra.
Theo báo cáo của sở GTVT Gia Lai, hiện tượng sạt lở mái taluy gây hư hỏng nặng nền, mặt đường; nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Nhiều vết nứt to xuất hiện 3-4 ngày gần đây

Ảnh: Nam Phong

Có mặt tại con đường, ông Phan Thành Khoa (trú TT.Chư Sê, H.Chư Sê) nói: “Các vết nứt nhỏ thì đã xuất hiện vào khoảng tháng 5 và tháng 6, riêng vết nứt to, lớn (1 m) thì xuất hiện 3 - 4 ngày nay”.
Đây là dự án do BQLDA 6 - Bộ GTVT làm chủ đầu tư, có tổng vốn gần 250 tỉ đồng. Dự án được thiết kế theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng với tổng chiều dài hơn 10,8 km. Công trình thi công vào tháng 5.2018, hoàn thành vào tháng 6.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.