Giả dạng cán bộ, đột nhập các cơ quan trộm cắp tài sản

Huyền Mai
Huyền Mai
26/05/2020 12:24 GMT+7

Nguyễn Nhựt Tân mặc quần áo chỉnh tề, giả dạng cán bộ, đột nhập vào trụ sở của UBND, TAND trên địa bàn TP.HCM, cạy cốp xe, lấy trộm tài sản của các cán bộ, công chức.

Ngày 25.5, TAND Q.Bình Tân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhựt Tân (24 tuổi, quê Cà Mau) 2 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Tân tại phiên tòa

Ảnh: Huyền Mai

Theo cáo trạng, Tân bắt đầu trộm cắp từ ngày 4.10.2019.
Cụ thể như, ngày 7.11.2019, Tân điều khiển xe máy đến TAND Q.Bình Tân. Sau khi gửi xe, bị cáo đến bãi giữ xe của nhân viên tòa án, dùng thanh thép cạy cốp xe của cán bộ TAND Q.Bình Tân là chị L.K.N., lấy đi 17,5 triệu đồng rồi ra lấy xe tẩu thoát.
Đến 29.11.2019, Tân tiếp tục đến bãi giữ xe của UBND Q.4, cạy cốp xe máy của chị N.H.H., lấy đi 2,5 triệu đồng trong ví. Cũng với thủ đoạn trên, Nguyễn Nhựt Tân đã giả dạng là cán bộ, đến UBND Q.Bình Tân, lấy đi ví da, thẻ ATM cùng thẻ Hội đồng nhân dân của anh N.T.H.
Tại phiên tòa, Tân khai, khi đột nhập các cơ quan, đơn vị để trộm tài sản, nhằm tránh bị nghi ngờ, bị cáo thường mặc áo sơ mi trắng, quần tây, giả dạng cán bộ !
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi đột nhập trụ sở làm việc, lấy trộm tài sản của cán bộ, công chức nhà nước của bị cáo thuộc trường hợp cố ý phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần một bản án nghiêm khắc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.