Giả dạng nhà sư đi khất thực để kiếm tiền trả nợ

11/03/2015 12:30 GMT+7

(TNO) Nợ tiền bài bạc, Khánh và Hải giả dạng nhà sư, hằng ngày đi khất thực để kiếm tiền trả nợ.

(TNO) Nợ tiền bài bạc, Ngô Văn Khánh (33 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) và Huỳnh Hùng Hải (36 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP.Long Xuyên, cùng tỉnh An Giang) giả dạng nhà sư, hằng ngày đi khất thực để kiếm tiền trả nợ.

Khánh và Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Mai Trâm

Ngày 11.3, Công an phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã tiến hành lập hồ sơ để đưa Ngô Văn Khánh và Huỳnh Hùng Hải vào Trung tâm bảo trợ xã hội theo diện người lang thang không có nơi cư trú.

Trước đó ngày 10.3, Phòng An ninh xã hội (PA88) Công an TP.Cần Thơ kết hợp với Công an phường Cái Khế đã phát hiện Khánh và Hải đang giả dạng nhà sư đi khất thực trên địa bàn phường Cái Khế, nên tiến hành mời về cơ quan công an để làm rõ. 

Tại cơ quan công an, Khánh và Hải khai nhận dính nhiều khoản nợ cờ bạc nên trốn khỏi địa phương, đến TP.Châu Đốc cư ngụ. Tại đây, cả 2 mua bộ đồ nhà sư cùng “dụng cụ“ để "hành nghề".
Cũng theo Khánh và Hải, mỗi ngày, cả hai phải nộp tiền cho "sư phụ", là người "hướng dẫn" Khánh, Hải giả dạng nhà sư đi khất thực khắp nơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.