'Gia đình ông Chấn đã nhận hơn 7,2 tỉ đồng tiền bồi thường oan sai'

16/10/2015 10:54 GMT+7

(TNO) Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước cho biết, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã chi trả hơn 7,2 tỉ đồng, bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

(TNO) Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước cho biết, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã chi trả hơn 7,2 tỉ đồng, bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

nguyen-thanh-chanÔng Nguyễn Thanh Chấn trong ngày vui được đoàn viên với gia đình sau nhiều năm ngồi tù oan
Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước cho biết tại buổi họp báo của Bộ Tư pháp, diễn ra sáng nay 16.10.
Đây là khoản tiền bồi thường cho hơn 10 năm ngồi tù oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, được lấy từ Ngân sách nhà nước.
"Cho đến nay, gia đình ông Chấn đã nhận đủ khoản tiền bồi thường hơn 7,2 tỉ đồng”, ông Nguyễn Văn Bốn nói.
Tuy nhiên, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Thanh Niên Online, ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, chưa nhận được số tiền bồi thường hơn 7,2 tỉ đồng như ông Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước nói. 
Ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi), quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã bị TAND tỉnh Bắc Giang kết án chung thân từ năm 2003 về tội "Giết người". Trong quá trình ngồi tù, người nhà ông Chấn đã viết nhiều đơn thư khiếu nại, kêu oan. Đến cuối năm 20013, các cơ quan tố tụng xác định ông Chấn bị oan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.