Gia Lai: Hơn 129 căn nhà bị tốc mái do bão số 5

31/10/2019 15:30 GMT+7

Bão số 5 khiến 129 căn nhà trên đia bàn tỉnh Gia Lai bị tốc mái.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, trong 12 giờ qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, kết hợp với không khí lạnh tăng cường gây nên tình trạng mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương của Gia Lai.
Cụ thể, nhiều địa phương có mưa to đến rất to từ 30 - 60 mm. Đặc biệt, một số địa phương vùng đông Gia Lai (giáp địa bàn tỉnh Bình Định - PV) có mưa rất to, từ 80 - 140 mm.
Đến đầu giờ chiều 31.10, theo báo cáo nhanh của tỉnh Gia Lai, bão số 5 đã gây thiệt hại về nhà cửa và cây trồng. Cụ thể, gió to khiến 129 căn nhà bị tốc mái, trong đó, trên địa bàn H.Đak Pơ có 73 căn bị tốc mái; H.Mang Yang 26 căn; H.Krông Pa 24 căn…
Ngoài ra, mưa và gió lớn làm 121 ha cây trồng như chuối, bắp, mít, chanh dây, ớt, lúa nước, xoài, điều bị ngã đổ, hư hại. Hàng trăm gốc chuối của người dân đang sắp thu hoạch cũng bị gãy đỗ.
Trên địa bàn H.Ia Pa, gió mạnh khiến 6 trụ điện gãy đổ, kéo theo tình trạng mất điện tại trung tâm huyện này và một số xã lân cận. Tại một số địa phương khác cũng có tình trạng cột điện bị đổ do gió to.
Hiện chưa có thiệt hại về người. Tổng thiệt hại do bão số 5 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được tiếp tục kiểm tra, thống kê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.