Gia Lai: Khởi tố vụ phá rừng lớn ở H.Kbang

03/07/2021 15:31 GMT+7

Tin từ Hạt kiểm lâm H.Kbang (Gia Lai) ngày 3.7 cho biết vừa khởi tố vụ phá rừng trái phép ở địa bàn xã Đăk Roong liên quan đến hành vi 'Huỷ hoại tài nguyên rừng'.

Vụ phá rừng trái phép xảy ra tại Tiểu khu 25, thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Roong. Sau khi khởi tố, Hạt Kiểm lâm H.Kbang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, đồng thời chuyển cho Công an H.Kbang để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Cuối tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai và H.Kbang cùng chủ rừng phối hợp kiểm tra hiện trạng rừng ở Tiểu khu 25, lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Roong. Lực lượng liên ngành phát hiện có 11 cây gỗ dổi, thông nàng và một số cây gỗ khác bị lâm tặc đốn hạ trái phép. Một số đã được cắt thành lóng nhằm đưa ra ngoài tiêu thụ trái phép.
Tiếp đó, cũng tại tiểu khu này, Kiểm lâm H. Kbang phối hợp Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng chống cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm Gia Lai) cùng chủ rừng tiếp tục phát hiện 14 cây gỗ dổi, hồng tùng, re gừng, xoay bị cắt hạ trái phép. Tổng số gỗ bị lâm tặc khai thác trái phép trong 2 đợt kiểm tra có khối lượng hơn hơn 50 m3.

Nhiều phách gỗ lớn đã được cưa sẵn, tập kết ở một số địa điểm trong rừng sâu

Ảnh: Trần Hiếu

Nhiều gốc gỗ lớn bị đốn hạ trái phép với nhiều dấu vết cắt hạ cả cũ lẫn mới. Lâm tặc đã mang ra khỏi rừng trót lọt một khối lượng gỗ đáng kể. Phần còn lại ít giá trí hơn đang bị bỏ lại gần những gốc cây rừng cổ thụ bị đốn hạ.
Trong diễn biến liên quan, đoàn công tác do ông Nguyễn Hữu Tuyến, Bí thư Huyện ủy Kbang, làm trưởng đoàn trực tiếp đến hiện trường vụ khai thác rừng trái phép. Tận mắt chứng kiến vụ phá rừng lớn này, ông Tuyến đã chỉ đạo các lực lượng chức năng H.Kbang phối hợp với chủ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.