Gia Lai: Rà tìm phế liệu trái phép, 1 người trúng bom tử vong

08/08/2020 14:01 GMT+7

Một người tử vong, một người bị thương trong vụ rà tìm phế liệu trái phép trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 8.8, các cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường tại khu vực kho CK 54 tại thôn 6, xã Trà Đa, TP.Pleiku (Gia Lai) để điều làm rõ vụ 1 người tử vong, 1 người bị thương do rà phá, tìm phế liệu trái phép.
Trước đó, chiều tối 7.8, tại khu vực kho CK 54 tại thôn 6, xã Trà Đa, TP.Pleiku xảy ra một vụ nổ lớn. Thông tin ban đầu xác định, khu vực trên đang được Đội rà phá bom mìn của Đại Đội công binh Phòng Tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiến hành rà phá bom mìn nhằm bàn giao khu đất cho một dự án khác.
Khi đang tuần tra kiểm soát, Tổ tuần tra thuộc Đội rà phá bom mìn tại khu vực trên bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Tiếp cận hiện trường, tổ tuần tra phát hiện 1 thi thể nam giới cách hiện trường vụ nổ khoảng 15 m, xung quanh còn một số mảnh vỡ nghi là bom chùm M35 của Mỹ.
Nạn nhân tử vong là anh Y Tuê (25 tuổi, trú tại xã Chư Á, TP.Pleiku). Ngoài ra, một người khác bị thương. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
AnhY Tuê đã xâm nhập trái phép vào khu vực này để rà phá phế liệu. Bên trong khu vực kho CK 54 còn nhiều bom, đạn từ thời chiến tranh vẫn còn sót lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.