Giả vờ thuê đất để bán thiết bị dỏm

02/12/2017 09:03 GMT+7

Cơ quan công an đề nghị người dân cảnh giác trước chiêu trò giả vờ thuê đất để bán thiết bị năng lượng mặt trời.

Ngày 1.12, Công an H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đã có thông báo đề nghị người dân cảnh giác trước chiêu trò giả vờ thuê đất để bán thiết bị năng lượng mặt trời. 
Trước đó, một thanh niên đến nhà bà P.T.H (41 tuổi, ngụ xã Bình Hàng Tây, H.Cao Lãnh) tự xưng Nguyễn Thanh Phong, nhân viên công ty năng lượng mặt trời có trụ sở tại TP.HCM, để hỏi thuê mặt bằng lắp thiết bị máy năng lượng mặt trời.

tin liên quan

Bẫy lừa thuê đất đặt trạm điện mặt trời
Người lạ đến đặt vấn đề thuê đất lắp trạm điện mặt trời, lấy tiền cọc của người dân, hoặc gạ bán bóng đèn với giá “cắt cổ” rồi… biến mất là bẫy lừa không mới nhưng vẫn lừa được không ít bà con nông thôn.
Phong nói cần thuê 3 năm, giá 30 triệu đồng/năm với điều kiện bà H. phải mua 1 thiết bị máy năng lượng mặt trời của công ty giá 6 triệu đồng. Mặc dù chưa ký hợp đồng thuê, nhưng bà H. đồng ý mua. Tuy nhiên, khi lắp đặt xong, thiết bị không hoạt động. Bà H. gọi điện liên tục nhưng Phong tắt máy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.