Giải cứu cô gái nghi ngáo đá leo ngọn cây nhảy nhót, la hét ở Hòn Chồng

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
10/07/2018 11:55 GMT+7

Cô gái có biểu hiện ngáo đá, leo lên ngọn cây ở khu vực danh thắng Hòn Chồng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) nhảy nhót, la hét. Gần một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã giải cứu cô gái an toàn.

Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Tổ trưởng tuần tra Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết khoảng 9 giờ 15 ngày 10.7, đơn vị nhận được tin báo có một cô gái nghi ngáo đá leo lên ngọn cây gần thắng cảnh Hòn Chồng, sau đó nhảy nhót, la hét.
Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 đã khẩn trương đến hiện trường.
Khu vực xảy ra vụ việc ở khu vực Hòn Chồng Ảnh: Nguyễn Chung
Trung tá Kiều nói: "Chúng tôi đã thuyết phục, nhưng cô gái không nghe, không chịu xuống. Cô gái này còn chửi bới, la hét. Tình hình rất nguy hiểm vì cành cây mà cô này đứng nhún nhảy cách mặt đất đến  4 - 5m mét, phía dưới là những mỏm đá nhọn".
Lực lượng chức năng căng bạt, nệm nhằm đảm bảo an toàn cho cô gái Ảnh: Nguyễn Chung
Cảnh sát 113 đã liên hệ Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa đến cùng phối hợp giải cứu cô gái. Lực lượng chức năng vừa thuyết phục cô gái bình tĩnh, vừa căng bạt và nệm phía dưới để đảm bảo an toàn tính mạng cô gái trong trường hợp xấu nhất. 
Lúc hơn 10 giờ cùng ngày (10.7), các chiến sĩ đã leo lên cây, tiếp cận và khống chế cô gái. 
Trung tá Đỗ Xuân Kiều cho biết sau khi cô gái đã được an toàn, đơn vị bàn giao cho Công an P.Vĩnh Phước. Cô gái sau đó được xác định là C.K.D (25 tuổi, trú P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang). 
Cô gái được giải cứu an toàn Ảnh: Nguyễn Chung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.