Giải tán hai nhóm phượt thủ tụ tập mùa dịch Covid-19 tại đèo Hải Vân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/05/2021 11:42 GMT+7

Ngày 12.5, UBND Q.Liên Chiểu cho hay lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 7 phượt thủ, nhắc nhở 5 phượt thủ khác, trong số này có 2 người nước ngoài, về vi phạm các quy định mùa dịch khi tụ tập ở đèo Hải Vân

Trước đó, tối 8.5, tại khu vực bãi biển làng Vân dưới chân đèo Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện hai nhóm phượt thủ với 12 người, trong đó có 2 người nước ngoài, đang tụ tập, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới biển.
Qua làm việc xác định, chiều cùng ngày, ông M.L.P (41 tuổi, quốc tịch Pháp, làm việc và cư trú tại Công ty V.V, đường Lương Thế Vinh), ông M. (35 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, nhân viên Công ty M.L, cùng P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và cô T.T.H.T (30 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) đi phượt bằng xe máy từ Sơn Trà lên đèo Hải Vân.
Trên đường mòn đi bộ xuống làng Vân nằm ở chân đèo, 3 người này gặp nhóm 9 phượt thủ cùng xuống bãi biển làng Vân nên nhập nhóm. Khi hai nhóm đang chuẩn bị cắm trại thì bị lực lượng tuần tra bắt quả tang, ngăn chặn.
Ngày 12.5, 8 người gồm ông M.L.P. (quốc tịch Pháp) cùng 7 người Việt Nam là cô T.T.H.T, N.T.V, T.T.M.T, H.T.H.T, M.K.L, Đ.T.T.H và H.X.T (cùng ngụ TP.Đà Nẵng) bị xử phạt về các hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật” (không đeo khẩu trang), "công dân Việt Nam vào khu vực biên giới biển không mang theo CMND" và "người nước ngoài vào khu vực biên giới không có giấy tờ theo quy định".
Ông M. (quốc tịch Nhật) cùng 4 người Việt còn lại cùng tham gia nhóm phượt thủ tụ tập tại đèo Hải Vân không bị xử lý vì không vi phạm các quy định pháp luật vừa nêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.