Giáng chức nguyên hai Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

03/11/2020 15:31 GMT+7

Sáng 3.11, UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Đặng Phan Chung và Nguyễn Văn Quân. Cả hai ông nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai bị T.Ư kỷ luật cảnh cáo.

Sáng cùng ngày, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã trao các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, giữ chức vụ Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Gia Lai; ông Đặng Phan Chung, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai.
Như Thanh Niên đã thông tin, ông Đặng Phan Chung, nguyên Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, bị Ủy ban kiểm tra (UBKT) T.Ư kỷ luật với hình thức cảnh cáo do ông này “đã can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.
Còn ông Nguyễn Văn Quân, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, bị UBKT T.Ư ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Nguyên nhân là trong thời gian giữ cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai, ông Quân đã “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo giải quyết vụ án hình sự lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Trong thời gian giữ chức (năm 2015), ông Quân đã ra quyết định đình chỉ vụ án lừa đảo hơn 15 tỉ đồng đối với bị can Lê Thị Tường Vân dù các cơ quan như Viện KSND tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai, TAND tỉnh Gia Lai, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã phản đối. Điều này dẫn tới khó khăn trong công tác xét xử.
Trong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai vừa qua, cả hai ông dù được giới thiệu bầu để bầu vào Ban Chấp hành nhưng không đạt đủ số phiếu trúng cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.