Giết người yêu vì ghen tuông mù quáng

06/03/2019 21:23 GMT+7

Vì ghen tuông mù quáng, Nguyễn Đức Hòa (25 tuổi) đã nhẫn tâm giết người yêu.

Ngày 6.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hòa (25 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) mức án chung thân về tội “giết người”. Bị cáo Hòa giết người yêu chỉ vì cơn ghen mù quáng.. 
Theo cáo trạng, Hòa (còn gọi là Quẹo) làm thuê cho gia đình chị N.N.A và có tình cảm với nhau hơn một năm. Đêm 29.9.2018, Hòa thấy chị A. nói chuyện thân mật với anh C. tại đám cưới thuộc ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình, H.Tân Biên.
Đến khoảng 16 giờ ngày 30.9.2018, Hòa chạy xe máy đến đám cưới gặp chị A. và hai bên cự cãi nhau. Hòa hăm dọa đâm chết A. rồi tự tử.
Sau đó, Hòa ra xe mô tô BS 70T1 - 1086 lấy con dao để sẵn dưới yên xe, rồi trở lại đâm 1 nhát vào bụng chị A. Sau đó, Hòa buông dao bỏ chạy ra đường ĐT 795 lao vào rơ moóc của xe máy cày đang lưu thông trên đường. Bánh xe bên phải của rơ moóc cán qua người làm Hòa bất tỉnh.
Chị A. và Hòa được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày chị A. tử vong. Riêng Hòa tiếp tục điều trị đến ngày 9.11.2018 được xuất viện và sau đó bị bắt tạm giam.
Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và chấp nhận bồi thường cho gia đình bị hại.
Đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 18 đến 20 năm tù. Tuy nhiên, xét thấy vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo vì ghen tuông mù quáng mà giết người yêu, HĐXX đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với bị cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.