Tài xế Grab Bike và xe ôm truyền thống cự cãi nhau, người thứ ba hầu tòa

Phan Thương
Phan Thương
05/03/2019 17:05 GMT+7

Trong lúc tài xế Grab Bike và xe ôm cự cãi nhau về địa bàn bắt khách, Sơn Nhã đứng ra bênh vực xe ôm, dùng dao đâm tài xế Grab Bike.

Ngày 5.3, TAND Q.10 (TP.HCM) xử sơ thẩm vụ án “cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Sơn Nhã (24 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM).
Theo cáo trạng, anh Lương Quốc Thiện và anh Lữ Thanh Lâm chạy Grab Bike, dựng xe trước cổng nhà 200 Nguyễn Tri Phương (Q.10) để đón khách.
Lúc này, anh Tạ Văn Tiến là tài xế xe ôm truyền thống nói với Thiện và Lâm là không được bắt khách ở khu vực này, nên hai bên xảy ra cự cãi.
Lát sau, anh Tiến kể lại câu chuyện cho Sơn Nhã, là nhân viên giữ xe một quán nước gần đó.
Khoảng 15 phút sau, anh Thiện cùng một nhóm người chạy xe quay lại chỗ anh Tiến. Anh Thiện cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu anh Tiến; anh Tiến bỏ chạy.
Thấy vậy, Sơn Nhã chạy đến can ngăn thì bị anh Thiện dùng nón bảo hiểm đập vào đầu và dùng tay kẹp cổ Nhã. Sơn Nhã lấy dao trong túi quần sau đâm nhiều nhát vào người anh Thiện, khiến anh Thiện bị tổn thương cơ thể 36%.
Tại phiên xử sáng nay, Sơn Nhã thừa nhận hành vi phạm tội và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Sơn Nhã bị truy tố ở khung hình phạt từ 5 - 10 năm tù, nhưng do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Viện KSND Q.10 đề nghị mức án từ 4 - 5 năm tù.
HĐXX sẽ nghị án dài ngày và tuyên án vào ngày 7.3.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.