Gió mạnh lật tàu câu mực, 32 ngư dân may mắn thoát chết

17/06/2015 09:39 GMT+7

(TN0) Sáng 17.6, theo thông tin từ Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), một tàu cá của ngư dân địa phương bị chìm rạng sáng nay (17.6) trong lúc hành nghề câu mực ở vùng biển quần đảo Trường Sa. 32 ngư dân trên tàu may mắn thoát chết.

(TN0) Sáng 17.6, theo thông tin từ Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), một tàu cá của ngư dân địa phương bị chìm rạng sáng nay (17.6) trong lúc hành nghề câu mực ở vùng biển quần đảo Trường Sa. 32 ngư dân trên tàu may mắn thoát chết.

Ảnh minh họa lực lượng cứu hộ tàu SAR 412 tiếp cận một tàu cá hành nghề câu mực  - Ảnh: Nguyễn Tú
 Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, tàu cá QNg 95429 TS, công suất 444 CV, do ngư dân Đỗ Mai Tấn (43 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 32 ngư dân, hành nghề câu mực ở vùng biển quần đảo Trường Sa, bất ngờ gặp cơn gió mạnh khiến tàu bị chìm.
Rất may, thời điểm này, tàu cá QNa 94545 TS hành nghề câu mực của ngư dân Quảng Nam đang hoạt động gần đó nên đã kịp thời chạy đến cứu sống 32 ngư dân gặp nạn của tàu QNg 95429 TS. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.