Giông lốc gây tốc mái 61 nhà dân ở Thanh Hóa

14/05/2020 17:17 GMT+7

Một trận giông lốc xảy ra vào chiều 13.5 đã làm 61 nhà dân ở xã biên giới Tam Thanh (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) bị tốc mái , nhiều cây cối gãy đổ; ước tính thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

Ngày 14.5, ông Phạm Quang Huy, Chánh văn phòng UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), cho biết, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đang nỗ lực giúp đỡ 61 hộ gia đình trên địa bàn huyện này khắc phục hậu quả trận giông lốc gây ra vào chiều ngày 13.5.
“Trong ngày hôm nay (14.5), UBND xã Tam Thanh (huyện Quan Sơn) đã huy động lực lượng, cùng với bộ đội biên phòng của Đồn Biên phòng Tam Thanh giúp đỡ bà con lợp lại mái nhà. Công tác khắc phục đến chiều nay đã cơ bản hoàn thành, để người dân sớm ổn định cuộc sống”, ông Huy nói.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13.5, một trận giông lốc bất ngờ kéo đến và diễn ra trong khoảng thời gian 30 phút đồng hồ, khiến cho 61 ngôi nhà của người dân ở các bản Pa, Cha Lung (thuộc xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn) bị tốc mái.
Ngoài nhà dân bị tốc mái, nhiều diện tích cây hoa màu, cây ăn quả và cây lâm nghiệp cũng bị giông lốc quật đổ gãy, gây hư hỏng. May mắn, trận giông lốc diễn ra vào ban ngày nên không gây thiệt hại về người. Ước tính ban đầu, hậu quả trận giông lốc đã làm thiệt hại hơn 600 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.