Gỗ quý bị đốn hạ trong Vườn quốc gia Yók Đôn

08/11/2014 19:45 GMT+7

(TNO) Ngày 8.11, tại tiểu khu 471 thuộc Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk), người dân phát hiện nhiều cây gỗ quý đã bị đốn hạ trái phép từ nhiều ngày trước đó.


Các cây gỗ quý tại tiểu khu 471 bị lâm tặc triệt hạ

Khu vực bị lâm tặc tàn phá nằm ngay trên ngọn đồi bên hồ Cư Min, cách không xa trung tâm xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk). Ở lưng chừng đồi Cư Min, trên diện tích chừng 2 ha, có khoảng 10 cây gỗ đường kính từ 30 - 60cm, gồm các loại giáng hương, cà chít, chiêu liêu (từ nhóm 1 - 3), bị đốn hạ. Phần lớn những cây này đã bị lâm tặc lấy đi phần thân nhiều gỗ dài từ 5 - 7 m, chỉ còn lại cành ngọn khô héo.

Ở phía trong tiểu khu 471, cách tỉnh lộ 1 qua xã Krông Na chừng 500 mét  còn có một vạt rừng khác bị đốn hạ. Tại khu vực còn lại dấu vết cưa đổ của khoảng 10 cây gỗ hương, cà chít, kích cỡ tương tự những cây gỗ ở ngọn đồi Cư Min.

Cả hai khu vực rừng bị lâm tặc khai thác trái phép chỉ cách Trạm kiểm lâm số 6 và chốt kiểm lâm hồ Cư Min khoảng 1.000 m.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Hữu Thiện, Giám đốc Vườn quốc gia Yók Đôn, cho biết ông chưa nghe phản ảnh về việc này. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, xác minh thông tin gỗ rừng bị mất tại tiểu khu 471”, ông Thiện nói.

                                                                            Trung Chuyên
Ảnh: Nguyên Bình

>> Lại phát hiện gỗ “vô chủ” trong Vườn quốc gia Yók Đôn
>> Bãi gỗ “vô chủ” giữa Vườn quốc gia Yók Đôn
>> Vườn quốc gia Yôk Đôn bị khai thác trái phép
>> Điều tra vụ chặt trộm gỗ hương tại Vườn quốc gia Yók Đôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.