Gom găng tay y tế qua sử dụng 'hóa kiếp' thành thương hiệu nổi tiếng

Công Nguyên
Công Nguyên
08/08/2020 06:40 GMT+7

Công ty TNHH sản xuất - thương mại thiết bị TTH thu gom các loại găng tay y tế đã qua sử dụng, sau đó mang về đóng hộp, in nhãn mác một số thương hiệu găng tay y tế nổi tiếng, rồi tung ra thị trường tiêu thụ.

Chiều 7.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm: Thạch Thị Hoa (36 tuổi), Lê Ngọc Ngân (36 tuổi), Nguyễn Thị Linh Trang (47 tuổi) và Nguyễn Đức Chương (47 tuổi, tất cả ngụ TP.HCM) để điều tra về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”. Trong đó, Hoa được xác định là chủ mưu, chỉ đạo những người khác để thu mua, đóng hộp 2,3 triệu găng tay y tế giả.
Theo PC03, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Công an TP.HCM triển khai, PC03 đã phát hiện Công ty TNHH sản xuất - thương mại thiết bị TTH (Công ty TTH, trụ sở tại P.3, Q.Tân Bình) sản xuất găng tay y tế giả nên lập chuyên án triệt phá.

Ngăn chặn 2,3 triệu chiếc găng tay giả sắp tung ra thị trường

Tối 3.8, PC03 phối hợp với Bộ Công an, Công an Q.Bình Tân kiểm tra kho hàng của Công ty TTH (tại 951/22 Hương lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân), phát hiện 32 công nhân đang phân loại, đóng hộp hàng ngàn găng tay y tế. Đại diện kho hàng này không xuất trình được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Qua kiểm tra, công an thu giữ 2.370 thùng (2,3 triệu cái) găng tay y tế giả, trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Lỗ hổng trong xử lý rác y tế

Theo nguồn tin từ PC03, công ty này thu gom các loại găng tay y tế đã qua sử dụng trên địa bàn TP.HCM, sau đó mang về đóng vào hộp có in nhãn mác của một số thương hiệu găng tay y tế nổi tiếng. Găng tay y tế làm giả được công ty này xuất bán nước ngoài.
“Theo lời khai ban đầu từ công nhân của đường dây này, găng tay y tế đã qua sử dụng được thu mua số lượng lớn từ một đầu mối ở một huyện vùng ven TP.HCM. Đầu mối này nhiều khả năng thu gom găng tay cũ từ các vựa ve chai, phế liệu. Sau khi Công ty TTH mua găng tay cũ về, chỉ dùng khăn vải lau nếu găng tay nào dính nước, rồi đem phơi khô, đóng hộp tung ra thị trường tiêu thụ. Hoàn toàn không qua công đoạn giặt, chùi rửa nào trước khi đóng hộp”, một cán bộ PC03 cho hay.
Theo một cán bộ của Công an TP.HCM, hành vi làm giả găng tay y tế rất nguy hiểm, vi phạm pháp luật, vì sản phẩm không đảm bảo chất lượng dễ lây nhiễm các loại vi khuẩn cho người sử dụng. Hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ các mặt hàng liên quan đến dịch bệnh (găng tay y tế, khẩu trang...) sẽ bị xử lý nghiêm.
Hơn nữa, găng tay y tế đã qua sử dụng là rác thải y tế nguy hại nên theo quy định của Bộ Y tế thì các bệnh viện, phòng khám bắt buộc phải ký hợp đồng với một công ty môi trường có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý loại rác thải y tế. Xe chở rác y tế chuyên dụng thu gom rác, chở thẳng đến nơi xử lý tiêu hủy. Cho nên việc để rác găng tay y tế đã qua sử dụng tuồn ra ngoài với số lượng lớn như trên là do lỗ hổng ở một khâu nào đó trong quá trình vận chuyển, xử lý rác y tế.
Theo luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM), hành vi sản xuất 2,3 triệu găng tay y tế giả, trị giá trên 3 tỉ đồng có dấu hiệu của tội “sản xuất, buôn bán hàng giả” theo điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, trường hợp cá nhân phạm tội, với giá trị hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng, kỹ thuật, công dụng trị giá 500 triệu đồng trở lên; thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên, thì khung hình phạt là từ 7 - 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 
Phan Thương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.