Hà Tĩnh cách ly 4 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 51

Phạm Đức
Phạm Đức
15/03/2020 10:27 GMT+7

4 người ở Hà Tĩnh đi cùng chuyến bay QR968 với bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19 thứ 51, sau khi về nhà đã được lực lượng chức năng của tỉnh này cách ly.

Sáng 15.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, cho biết lực lượng chức năng của địa phương đã tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe 4 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 51 trên chuyến bay mang số hiệu QR968 từ Qatar về Việt Nam ngày 13.3.
4 người này gồm: Trương Văn Ph. và Phan Hoàng Th. (cùng trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Trương Ngọc D. và Thái Văn Q. (cùng trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
“Qua kiểm tra, sức khỏe của 4 người này đều ổn định và đã được đưa vào khu cách ly tập trung của các địa phương để giám sát, theo dõi. Trong đó, 2 người ở huyện Kỳ Anh đã tiếp xúc gần với 9 người thân trong gia đình, những người này cũng được cho cách ly tại nhà”, ông Châu nói.
Theo ông Châu, Ban Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh đã khuyến cáo người dân đi từ các vùng dịch trở về cần liên lạc ngay với cơ quan y tế để tiến hành các biện pháp cách ly, tự nguyện khai với bộ phận kiểm dịch để xin cách ly tại chỗ.
Trước đó, ngày 14.3, Bộ Y tế nhận được thông tin kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh về 4 ca bệnh Covid-19 thứ 50, 51, 52 và 53. Trong đó, bệnh nhân thứ 51 là nữ, 22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là du học sinh ở châu Âu, từ ngày 23.2 - 12.3 đã đi qua nhiều nước.
Từ ngày 12.3, bệnh nhân có ho sốt, ho khan, không tức ngực, khó thở. Sáng 13.3, bệnh nhân bay về Nội Bài trên chuyến bay QR968 và được chở thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội), được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này, tỉnh Hà Tĩnh có 4 người kể trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.