Hai 'hiệp sĩ' đội phòng chống tội phạm bị đâm trọng thương khi truy bắt trộm

Lê Lâm
Lê Lâm
21/08/2018 11:21 GMT+7

Hai 'hiệp sĩ' Đội phòng chống tội phạm P.An Bình (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị trộm đâm trọng thương khi truy bắt trộm.

Sáng 21.8, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc hai thành viên Đội phòng chống tội phạm P.An Bình (TP.Biên Hòa) bị hai tên trộm đâm trọng thương khi truy bắt.
Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, nhận được tin báo tại hẻm 8C, KP12 (P.An Bình) có hai đối tượng đang bẻ khóa nhà dân để vào trộm, hai thành viên Đội phòng chống tội phạm P.An Binh là anh Phan Văn Hóa (55 tuổi) và Lê Minh Hưng (46 tuổi) đang ở gần hiện trường nên đã chạy đến trước, đồng thời thông báo cho đồng đội đến tiếp ứng.
Anh Phan Văn Hóa bị đâm vào hông phải và gục tại chỗ, may mắn không trúng nội tạng Ảnh: Lê Lâm
Thấy hai thành viên Đội phòng chống tội phạm chốt chặn ở đầu hẻm, hai tên trộm liền xông ra dùng bình xịt hơi cay và ba trắc tấn công. Khi hai anh chống trả thì bị các đối tượng dùng vật nhọn nghi là dao đâm vào người và tẩu thoát.
Anh Hóa bị một vết đâm vào hông gục tại chỗ, anh Hưng bị thương nhẹ ở tay phải. Hai anh sau đó được đồng đội đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. 
Hiện tình hình sức khỏe của hai thành viên Đội phòng chống tội phạm đã ổn định, không nguy hiểm tới tính mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.