Hai tử tù trốn trại lãnh thêm án 7 năm tù

Vũ Hân
Vũ Hân
09/05/2018 07:00 GMT+7

Sáng 8.5, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 7 năm tù đối với 2 tử tù trốn trại từng gây xôn xao dư luận là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Theo cáo trạng, tháng 4.2017, Nguyễn Văn Tình (29 tuổi) bị TAND TP.Hà Nội tuyên tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Tháng 5.2017, Lê Văn Thọ (còn gọi Thọ “sứt”, 38 tuổi) bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên tử hình về tội danh như Tình. Ngày 1.7.2017, Tình và Thọ được chuyển vào giam chung tại Trại tạm giam T16 - Bộ Công an.
Từ 16 giờ 30 - 23 giờ ngày 10.9.2017, cả hai đã tháo khóa mở cùm, xé chăn bện dây vải dài khoảng 10 m, dùng đinh sắt khoét thủng tường gạch, trèo qua tường rào thoát khỏi trại giam.
Sau đó, cả hai đến lấy tiền từ mẹ Tình, trốn lên Mai Châu (Hòa Bình) và bị bắt giữ vào ngày 16.9.2017.
Ngoài ra, 4 bị cáo khác bị kết án 9 tháng tù về tội “che giấu tội phạm” gồm Nguyễn Thị Phương Lan (24 tuổi, bạn gái cũ của Thọ), Nguyễn Văn Hạnh (46 tuổi, cậu ruột của Tình), Nguyễn Văn Việt (33 tuổi, cháu của Hạnh) và Nguyễn Văn Ba (29 tuổi, anh họ của Tình).
Đầu tháng 4.2018, Thọ và Tình đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.