Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vì lập hồ sơ khống lấy tiền đền bù

22/05/2017 08:16 GMT+7

Thông tin từ Huyện ủy Gia Viễn (Ninh Bình) ngày 21.5 cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình vừa có kết luận và quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Bùi Quang Hưng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Gia Viễn, vì để xảy ra sai phạm trong quản lý tài chính.

Từ năm 2009 - 2011, ông Hưng là Phó chủ tịch UBND H.Gia Viễn, kiêm Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng H.Gia Viễn về dự án nạo vét tuyến thoát lũ đầm Cút, mở rộng cửa thoát lũ Mai Phương - Địch Lộng (H.Gia Viễn). Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng đã để xảy ra việc một số cán bộ xã Gia Hưng (H.Gia Viễn) kê khống nhiều diện tích đất nông nghiệp, đưa những hộ không có đất vào danh sách nhận tiền bồi thường, với tổng số tiền sai phạm hơn 1,4 tỉ đồng.
Huyện ủy và UBND H.Gia Viễn cũng đã kỷ luật một loạt cán bộ của xã Gia Hưng liên quan vụ việc này, như cách chức Bí thư Đảng ủy xã đối với ông Nguyễn Văn Vinh; cách chức, khai trừ khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã; cách chức ông Bùi Phú Việt, cán bộ Văn phòng Đảng ủy kiêm thủ quỹ ngân sách xã và bà Bùi Hương Tám, kế toán ngân sách xã; cảnh cáo Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Ninh Thị Nhàn và Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hải; khiển trách ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch HĐND xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.