Hàng trăm cảnh sát cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm vây bắt kẻ đâm tài xế taxi

02/11/2018 14:55 GMT+7

Giả vờ thuê taxi, yêu cầu tài xế đi đến đoạn đuờng vắng, nghi phạm dùng dao đâm tài xế taxi để cướp tài sản. Ngay trong đêm, hàng trăm cảnh sát tổ chức vây bắt hung thủ.

Trưa 2.11, thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Long An, cho biết Công an TP.Tân An (Long An) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vây bắt nghi phạm đâm tài xế taxi, cướp tài sản.
Trong sáng 2.11, nghi phạm Lê Nguyễn Triều Vỹ (21 tuổi, ngụ TP.Tân An) đã bị bắt cách nơi gây án gần 500 m. Hiện vụ án đang được điều tra.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 1.11, Vỹ đón taxi do, tài xế Phạm Thanh Phong (30 tuổi, ngụ xã Long Thuận, H.Thủ Thừa, Long An) điều khiển, để đi tìm bạn gái.
Khi đến khu vực ngã ba cầu Tổng Uẩn (thuộc P.5, TP.Tân An), Vỹ kêu tài xế đậu xe lại chờ. Một lúc sau, Vỹ xe kêu tài xế chạy ra hướng QL1, đi được vài mét thì Vỹ yêu cầu dừng lại để đi vệ sinh. Bất ngờ, Vỹ móc dao thủ sẵn trong người đâm trúng vùng ngực và đầu anh Phong.
Bị tấn công, anh Phong cố gắng mở cửa thoát ra ngoài nhưng bị Vỹ đâm thêm 4 nhát trúng vùng ngực và vai.
Khi Vỹ đang lục lấy tài sản thì có taxi khác chạy đến, anh Phong liền kêu cứu. Lúc này, Vỹ cầm hung khí chạy trốn vào cánh đồng lúa ở khu dân cư tuyến đường 833 thuộc P.5, TP.Tân An. Anh Phong được đưa đến Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.
Ngay trong đêm 1.11, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an TP.Tân An và Công an tỉnh Long An, huy động chó nghiệp vụ, phong tỏa, tổ chức truy bắt hung thủ. Gần sáng 2.11, khi Vỹ vừa ra gần đường tỉnh 833, cách nơi gây án trên 500 m thì bị bắt giữ.
Bước đầu Vỹ khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang với bạn bè, cần tiền tiêu xài nên thuê taxi đi đến đoạn đường vắng để ra tay cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.