Hàng trăm con chim cổ rắn quý hiếm tụ về Bửu Long đã 10 năm nay

Lê Lâm
Lê Lâm
14/11/2019 14:49 GMT+7

Tại Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đang có hàng trăm con chim cổ rắn quý hiếm sinh sống, làm tổ.

Vị trí loài chim cổ rắn quý hiếm này chọn sinh sống là một ụ đá cao, có cây xanh um tùm, nằm giữa bốn bề là nước.

Ụ đá nơi đàn chim cổ rắn quý hiếm trú ngụ nằm giữa một hồ nước trong khu du lịch Bửu Long, Đồng Nai

Ảnh: Trần Vũ

Theo ông Trần Đăng Ninh, nguyên Giám đốc Khu du lịch Bửu Long (hiện là Phó tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - Đơn vị quản lý Khu du lịch Bửu Long), loài chim cổ rắn này xuất hiện ở khu du lịch hơn 10 năm nay.

Lãnh đạo Khu du lịch Bửu Long cho biết loài chim này tìm về Bửu Long đã 10 năm nay

Ảnh: Trần Vũ

Ông Ninh cho biết hàng năm đàn chim kéo về sinh sống, làm tổ, sau khoảng vài tháng rồi lại bay đi. Biết là loài chim quý, khu du lịch tổ chức bảo vệ, không gây ảnh hưởng đến môi trường sống của chim.

Đàn chim được bảo vệ an toàn trong Khu du lịch Bửu Long

Ảnh: Trần Vũ

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Lộc, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Đồng Nai, cho biết chim cổ rắn là loại động vật thuộc nhóm 1B, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện Chi cục kiểm lâm TP.Biên Hòa đang phối hợp với Khu du lịch Bửu Long khảo sát và lên phương án bảo tồn.

Hàng trăm con chim cổ rắn quý hiếm làm tổ ở “vịnh Hạ Long trên cạn”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.