Hàng trăm người mắc kẹt ở tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt do sạt lở

07/11/2013 14:41 GMT+7

(TNO) Tính đến 13 giờ ngày 7.11, việc lưu thông qua tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt (đoạn thuộc xã Sơn Thái, huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) vẫn bị tắc.

Đường Nha Trang - Đà Lạt bị sạt lở tại km 42+800 (đoạn thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) d
Tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt bị sạt lở tại km 42+800 (đoạn thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa)

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, do mưa lớn nên hàng trăm m3 đất, đá đã đổ xuống phủ kín mặt đường tuyến Nha Trang - Đà Lạt tại km 42+800, thuộc địa phận xã Sơn Thái.

Khoảng 20 xe khách và hàng trăm hành khách đã bị mắc kẹt tại khu vực này; nhiều xe du lịch chở khách nước ngoài từ Nha Trang đi Đà Lạt đã phải quay về.

Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết đã huy động lực lượng, phương tiện đến vị trí xảy ra sạt lở để khắc phục. Tuyến đường này có thể lưu thông lại ngay trong chiều nay.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Sạt lở ở khu vực dự án thủy điện Đồng Nai 2
>> Sạt lở đất khu vực nhà ở công nhân dự án thủy điện
>> Vụ dân bắt giữ 3 công nhân: Khẩn trương khắc phục sạt lở cửa biển, thông luồng lòng sông
>> Sạt lở bờ bao sông Sài Gòn, nhà dân ngập sâu 1 m
>> Đường qua Lào bị sạt lở kinh hoàng
>> Kè biển Cửa Đại lại sạt lở
>> Quảng Nam: Sạt lở đất, 2 người chết, 1 người bị thương nặng
>> Bão số 11 gây sạt lở khủng khiếp tại Hội An
>> TP.HCM tái định cư cho các nhà dân bị sạt lở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.