Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo giáo viên cắt xén 1.746 suất ăn của trẻ

14/05/2019 05:47 GMT+7

Từ tháng 9 - 12.2018, bà Ngô Thị Hồng Lê, Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Thắng (TP.Thanh Hóa), bắt các giáo viên cắt tổng cộng 1.746 suất ăn của trẻ, trị giá gần 42 triệu đồng.

Ngày 13.5, UBND TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) công bố kết luận kiểm tra, xác minh về những sai phạm diễn ra tại Trường mầm non Quảng Thắng (P.Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa).
Trước đó, tháng 1.2019, 13 giáo viên đang công tác tại trường đã làm đơn tố cáo bà Ngô Thị Hồng Lê (hiệu trưởng) gửi Báo Thanh Niên và các cơ quan chức năng.
Đoàn thanh tra kết luận: Bà Lê đã chỉ đạo thu và quản lý hàng trăm triệu đồng nhưng không qua sổ sách, không mở sổ sách theo dõi... Năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019 thu tiền để mua đồ dùng phục vụ bán trú, nhưng không mua như dự toán ban đầu. Từ tháng 9 - 12.2018, bà Lê bắt các giáo viên cắt tổng cộng 1.746 suất ăn của trẻ, trị giá gần 42 triệu đồng.
Ngoài ra, bà Lê còn bị các giáo viên tố cáo gợi ý và nhận của 3 giáo viên tổng số tiền 130 triệu đồng để "chạy" ký hợp đồng dài hạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.