Hòa Bình: Con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước, đốt nhà bố chồng

Trần Cường
Trần Cường
10/03/2021 15:38 GMT+7

Mâu thuẫn trong quá trình sinh sống, Ngần đã mua thuốc diệt cỏ đổ xuống giếng nước ăn và đốt nhà bố chồng. Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Chiều 10.3, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, cơ quan này đang làm rõ vụ việc con dâu bỏ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước và đốt nhà bố chồng.
Trước đó, khoảng 23 giờ 40 ngày 27.2, ngôi nhà của ông N.V.X (50 tuổi) tại thôn Nghĩa Kếp (xã Cao Dương, H.Lương Sơn) bất ngờ bốc cháy khiến 3 xe máy, 1 máy cắt cỏ và nhiều vật dụng khác bị hư hỏng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Tài sản bị hư hỏng do người con dâu phóng hỏa đốt nhà

Ảnh CTV

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, ông X. còn phát hiện quanh khu vực giếng nước ăn nhà mình có 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ cùng vỏ chai có mùi xăng. Khi bơm nước lên có mùi lạ và xuất hiện nhiều bọt. Nghi có người hại gia đình, ông X. đã trình báo chính quyền sở tại.
Tiếp nhận thông tin, Công an H.Lương Sơn thành lập chuyên án, tổ chức điều tra.
Ngày 5.3, Công an H.Lương Sơn xác định nghi phạm gây ra sự việc nêu trên là Nguyễn Thị Ngần (21 tuổi, trú xã Cao Dương, H.Lương Sơn; là con dâu ông X.). Do mâu thuẫn trong quá trình sinh sống, Ngần đã đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và đốt nhà bố chồng.
Lãnh đạo xã Cao Dương cho biết, vụ việc không gây hậu quả về người, giếng nước cũng đã được xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.