Hôm nay tiếp tục không có bệnh nhân Covid-19 mới, thêm 7 ca khỏi bệnh

Liên Châu
Liên Châu
22/04/2020 18:47 GMT+7

Chiều nay, 22.4, cả nước không ghi nhận thêm ca bệnh Covid-19 mới. Trong ngày, có thêm 7 bệnh nhân bình phục, được công bố khỏi bệnh.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đến 18 giờ chiều nay, 22.4, đã 6 ngày liên tiếp, cả nước không ghi nhận ca bệnh mới.
Trong số 268 ca bệnh ghi nhận từ đầu vụ dịch, 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%).
Hiện có 67.022 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe.

Chiều 22.4: Không có ca nhiễm mới, thêm 7 bệnh nhân khỏi bệnh

Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 22.4, có thêm 7 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó 6 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2,  trong số 6 bệnh nhân bình phục (là các bệnh nhân 184, 215, 216, 227, 246 và 266), có 4 ca liên quan tới ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai (2 bệnh nhân là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị cung cấp suất ăn, nước uống cho các khoa, phòng tại Bệnh viện Bạch Mai); 1 người là bệnh nhân tới khám tại Bệnh viện Bạch Mai và 1 người là F3 lây từ một bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai bị nhiễm Covid-19.
Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, bệnh nhân bình phục là bé trai 6 tuổi (bệnh nhân 252), vào viện ngày 9.4. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV-2 (gây dịch Covid-19), các lần xét nghiệm gần đây nhất vào ngày 19.4 và 21.4 đều có kết quả âm tính. Hiện, bệnh nhân có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Các trường hợp được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. 
Hiện tại, đã có 223 trong số 268 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam đã bình phục.
Về diễn tiến sức khỏe của các ca nặng đang thở máy, lọc máu, là bệnh nhân 19 và bệnh nhân 161 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân 19 đã có tiến triển, tiêu hóa được, không sốt.
Bệnh nhân 91 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã không sốt, thở máy, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, ngưng lọc máu.

Gần như cả nước sẽ kết thúc cách ly xã hội từ đêm nay 22/4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.