Hơn 300 cựu tù thăm lại 'Trung tâm cải huấn' Tân Hiệp

02/12/2016 14:56 GMT+7

Hơn 300 cựu tù chính trị từ 19 tỉnh, thành trong cả nước đã cùng hội ngộ tại di tích Nhà lao Tân Hiệp để kỷ niệm 60 năm ngày phá khám Tân Hiệp

Sáng 2.12, hơn 300 cựu tù chính trị sinh sống tại 19 tỉnh, thành trong cả nước (từ Quảng Trị trở vào) đã tụ họp về di tích Nhà lao Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) để kỷ niệm 60 năm ngày nổi dậy phá khám Tân Hiệp.
Nhà lao Tân Hiệp, còn gọi là Trung tâm cải huấn Tân Hiệp, được xây dựng vào năm 1955 tại xã Bình Trước, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa (nay thuộc P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa), một trong những nhà tù lớn nhất miền Nam. Thời điểm đông nhất, nhà lao Tân Hiệp từng giam giữ đến 10.000 người
Cùng nhớ lại những địa điểm quen thuộc Ảnh: Lê Lâm
Cách đây 60 năm, vào ngày 2.12.1956, các tù nhân chính trị đã đồng loạt nổi dậy, khống chế lính canh, cướp vũ khí rồi bỏ trốn. Có 462 người thoát được cảnh lao tù, tiếp tục hoạt động cách mạng.
Ngày 15.10.1994, Nhà lao Tân Hiệp được nhà nước xếp hạng là di tích cấp quốc gia.
Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng khánh thành dự án trùng tu, tôn tạo di tích sau 3 năm xây dựng, với tổng kinh phí hơn 24 tỉ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa gần 3,5 tỉ đồng.

tin liên quan

3,4 tỉ đồng trùng tu di tích nhà lao Tân Hiệp
Sáng 26.3, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm lễ khởi công trùng tu, tôn tạo di tích nhà lao Tân Hiệp (P.Tân Tiến, TP.Biên Hoà) giai đoạn 1 với  kinh phí 3,4 tỉ đồng. Số tiền này do 21 đơn vị, doanh nghiệp tài trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.