Hơn 4.500 hộ dân mỏi mòn chờ hỗ trợ thiệt hại

28/09/2018 09:12 GMT+7

Vẫn còn 4.653 hộ dân ở Kiên Giang chưa nhận được tiền hỗ trợ (với tổng số tiền khoảng 39 tỉ đồng) do bị thiệt hại trong đợt hạn mặn lịch sử năm 2015 - 2016.

Ngày 27.9, ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang, xác nhận vẫn còn 4.653 hộ dân ở tỉnh này chưa nhận được tiền hỗ trợ (với tổng số tiền khoảng 39 tỉ đồng) do bị thiệt hại trong đợt hạn mặn lịch sử năm 2015 - 2016.
Trước đó, đợt hạn mặn lịch sử năm 2015 - 2016 khiến hàng trăm ngàn héc ta lúa ở tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại nặng nề, 47.531 hộ dân trồng lúa bị ảnh hưởng. UBND tỉnh Kiên Giang ứng ngân sách hỗ trợ cho các hộ dân trồng lúa bị thiệt hại với tổng số tiền trên 463 tỉ đồng.
Tuy nhiên, sau đó qua phản ánh từ người dân, tỉnh đã phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến việc hỗ trợ. Qua thanh tra, phát hiện trên 23.000 hồ sơ có sai sót, như tẩy xóa diện tích, thiếu đơn xin hỗ trợ, lập danh sách khống, kê khai không đúng diện tích, thu nhiều loại phí khi người dân đến nhận tiền hỗ trợ hạn mặn...
Theo ông Tâm, hiện trong tổng số 463 tỉ đồng đã hỗ trợ, sau khi thu hồi các trường hợp sai phạm, tỉnh còn tồn khoảng 20 tỉ đồng, cân đối với nhu cầu hỗ trợ thêm thì Kiên Giang còn thiếu khoảng 19 tỉ đồng.
Vụ sai phạm liên quan đến tiền hỗ trợ thiên tai ở Kiên Giang cũng khiến hàng trăm cán bộ bị đề nghị xử lý kỷ luật, 5 tập thể bị kiểm điểm rút kinh nghiệm, buộc phải thu hồi 14 tỉ đồng hỗ trợ sai quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.