Hợp tác quân sự ASEAN để chủ động, gắn kết, tháo gỡ bất đồng

25/09/2020 06:13 GMT+7

Ngày 24.9 tại Hà Nội, thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị trực tuyến Tư lệnh lực lượng vũ trang các nước ASEAN lần thứ 17 (ACDFM-17).

ACDFM-17 chủ đề “Hợp tác quân sự vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” có sự tham dự của chỉ huy quân sự, quốc phòng 9 quốc gia thành viên trong khối ASEAN.
Chia sẻ quan điểm tại ACDFM-17, đại diện chỉ huy quốc phòng các nước ASEAN khẳng định ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông. Cụ thể, ASEAN cần kiên trì lập trường, nguyên tắc giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982.
Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ quan ngại về diễn biến phức tạp trên Biển Đông trong thời gian qua. Ông đề nghị các nước thành viên kiềm chế các hành động có thể làm tình hình phức tạp, căng thẳng trên Biển Đông.
Quân đội các nước ASEAN tăng cường đối thoại và hợp tác để tháo gỡ bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982. Đồng thời đề xuất các nước ASEAN phát huy cơ chế hợp tác sẵn có trong quân sự, nhằm xây dựng lòng tin, đoàn kết quân đội giữa các nước để tạo thành sức mạnh tập thể cùng ứng phó với những thách thức chung. Cũng tại hội nghị, Việt Nam đã thực hiện nghi thức trao cờ và bàn giao chức Chủ tịch ACDFM cho Brunei.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.