Hư hại nặng đường ven đầm Lập An

05/12/2020 08:59 GMT+7

Nguyên nhân chính làm tuyến đường phía đông đầm Lập An, TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) hư hại nặng là do mưa bão, khi công trình đang xây dựng được khoảng 60% khối lượng (66/110 tỉ đồng).

Chiều 4.12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (cấp quyết định đầu tư) nguyên nhân chính làm tuyến đường phía đông đầm Lập An, TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc hư hại nặng là do mưa bão, khi công trình đang xây dựng được khoảng 60% khối lượng (66/110 tỉ đồng). Ước tính thiệt hại 3,6 tỉ đồng. Phần mái kè taluy bằng đá hộc xây cũ (đường Nguyễn Văn) bị hư 2 km/3 km.
Trước thông tin dư luận đặt vấn đề về an toàn trong thiết kế thi công khi mà công trình nằm ven đầm dễ bị hư hại bởi sóng gió, đại diện chủ đầu tư khẳng định việc thi công thiết kế đều đảm bảo, “đạt theo đúng quy định hồ sơ thiết kế”.
Hiện phần hư hại công trình này đang được các đối tác mua bảo hiểm giám định và chi trả để khắc phục. Dự án đầu tư xây dựng đường phía đông đầm Lập An khởi công 1.2019, hoàn thành dự kiến 31.12.2021. Tổng mức đầu tư dự án 172 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.