Huy động hơn 1.200 lượt người tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm

22/08/2015 08:00 GMT+7

Sau sự cố bục túi nước xảy ra tại Công ty than Hòn Gai (Quảng Ninh) vào lúc 2 giờ ngày 20.8, ngành than đã huy động tổng cộng hơn 1.200 lượt người gồm cán bộ, công nhân lành nghề thuộc Công ty than Hòn Gai và Trung tâm cấp cứu mỏ, chia làm 4 ca để tìm kiếm anh Phan Anh Vân (27 tuổi, công nhân bị mất tích trong vụ tai nạn trên).

Sau sự cố bục túi nước xảy ra tại Công ty than Hòn Gai (Quảng Ninh) vào lúc 2 giờ ngày 20.8, ngành than đã huy động tổng cộng hơn 1.200 lượt người gồm cán bộ, công nhân lành nghề thuộc Công ty than Hòn Gai và Trung tâm cấp cứu mỏ, chia làm 4 ca để tìm kiếm anh Phan Anh Vân (27 tuổi, công nhân bị mất tích trong vụ tai nạn trên).
Công nhân chờ thay ca vào cứu hộ lúc cuối giờ chiều qua - Ảnh: Linh LinhCông nhân chờ thay ca vào cứu hộ lúc cuối giờ chiều qua - Ảnh: Linh Linh
Theo Ban chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường, Công ty than Hòn Gai đã lắp đặt nhiều máy bơm tại hai vị trí quan trọng, liên tục hút nước ngập trong hầm lò ra ngoài để phục vụ công tác cứu hộ và giải phóng được khoảng 1.000 m3 bùn đất.
Có mặt tại hiện trường tối qua, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều tốp công nhân đang chờ tại cửa lò để thay ca cho tốp công nhân của ca trước. Các phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ công tác cứu hộ vẫn đang túc trực và hoạt động hết công suất. Công tác cứu hộ dưới hầm lò được kết nối liên tục với ban chỉ đạo tìm kiếm 24/24.
Tuy nhiên, đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận vị trí được cho là công nhân bị mắc kẹt, do khu vực này có thiết diện hẹp, trong khi lượng đất đá, bùn quá lớn che lấp hết lối vào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.