Kẻ sát hại dã man người phụ nữ bán thịt heo nhận án tử hình

Bắc Bình
Bắc Bình
16/01/2019 21:23 GMT+7

Kim Thành Hưng đâm nạn nhân 14 nhát dao rồi bỏ trốn cùng nhiều tài sản cướp được. Tòa tuyên Hưng nhận án tử hình.

Ngày 16.1, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Kim Thành Hưng án tử hình do phạm tội “giết người” và “cướp tài sản”.

[VIDEO] Người đàn bà bán thịt heo bị giết hại dã man

Theo cáo trạng, do từng làm việc trong lò mổ heo, nơi bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ P.2, TX. Duyên Hải) đến lấy thịt về chợ Duyên Hải bán vào mỗi ngày, nên Hưng biết nạn nhân sống một mình.
Ngày 22.3.2018, Hưng thua cờ bạc tại tỉnh Tây Ninh nên đã bắt xe về đến TX.Duyên Hải lúc trời sập tối; nấp sẵn trong ngôi nhà hoang cạnh nhà bà Đào.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 23.3, Hưng hóa trang rồi lẻn vào nhà giật sợi dây chuyền trong khi bà Đào dắt xe máy chuẩn bị đi lấy thịt heo về bán.
Thấy tên cướp tẩu thoát, bà Đào nhận ra và gọi đúng tên, Hưng quay lại dùng dao đâm liên tục 14 nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi giết bà Đào, Hưng lấy thêm 6 chiếc nhẫn vàng, tiền mặt, một số tài sản khác rồi bỏ trốn sang Campuchia.
Một tháng sau, Hưng bị bắt tại Campuchia, dẫn độ về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã thu hồi vật chứng trả lại cho gia đình bà Đào chiếc xe SH mode.
Số tài sản còn lại, Hưng đã bán được 226 triệu đồng và “nướng” tại các sòng bài ở Campuchia.

[VIDEO] Bắt được nghi phạm giết người đàn bà bán thịt heo ở Trà Vinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.