Kế toán, thủ kho lãnh án vì mua bán khống dầu DO nhằm chiếm đoạt tiền

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/09/2020 13:34 GMT+7

Ngày 29.9, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ tham ô tài sản tại Nhà máy sữa Đà Nẵng.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Phú (39 tuổi, quê Bình Định) 16 năm tù, Lê Thị Quỳnh Trang (32 tuổi) 9 năm tù, Tôn Nữ Thanh Thảo (36 tuổi, quê TP.Huế, cùng tạm trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù, Bùi Văn Tĩnh (31 tuổi, ngụ H.Kim Thành, Hải Dương) 9 năm tù - cùng tội tham ô tài sản.
Phú là Trưởng ban kế toán, Thảo là nhân viên thủ kho vật tư, Trang là nhân viên thủ kho thành phẩm Nhà máy sữa Đà Nẵng, còn Tĩnh là Giám đốc Công ty CP Dầu khí Quang Minh.

Hàng loạt người vào tù vì mua bán khống dầu DO, tham ô 9,55 tỉ đồng

Theo cáo trạng, năm 2015, ông Võ Ngọc Sinh (57 tuổi, ngụ Bình Định) được bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy sữa Đà Nẵng và ký hợp đồng mua dầu DO của Tĩnh. Giao dịch được 4 tháng, Sinh chỉ đạo Phú, Thảo, Trang thông đồng với Tĩnh, báo khống lượng dầu DO cần nhập, Công ty Quang Minh xuất hóa đơn bán khống.

Bùi Văn Tĩnh lãnh 9 năm tù

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Để hợp thức hóa đơn khống, chiếm đoạt tiền, Thảo, Trang chuyển hóa đơn cho nhân viên kế toán thống kê Nhà máy sữa Đà Nẵng là Nguyễn Thanh Hà làm phiếu nhập kho. Sinh ký xác nhận, Phú duyệt và Sinh ký chuyển tiền cho Công ty Quang Minh để Tĩnh rút ra và chuyển lại cho Sinh vào các tài khoản Sinh chỉ định.
Cuối tháng 3.2016, Hà kiểm kê phát hiện lượng dầu xuất kho không chứng từ, Phú giải thích phải xuất qua tài khoản trung gian nhằm giảm lượng dầu theo yêu cầu chương trình phát triển bền vững. 

Trang lãnh 9 năm tù

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Phú yêu cầu Hà đưa lượng dầu này vào phiếu xuất kho điều chỉnh cuối tháng với nội dung điều chỉnh hàng tồn kho sau kiểm kê chờ xử lý hoặc do hao hụt bồi thường và trình Sinh duyệt. Sau đó, Phú bút toán các khoản vào chi phí sản xuất và báo cáo lên hệ thống kế toán.

Tham ô gần 10 tỉ đồng

Từ tháng 3.2016 đến tháng 7.2018, Công ty Quang Minh của Tĩnh xuất khống 55 hóa đơn với 692.000 lít dầu DO khống, giúp Sinh và đồng bọn tham ô gần 9,55 tỉ đồng, mỗi tháng các bị cáo chiếm đoạt từ 77 đến 902 triệu đồng.
Số tiền tham ô này, Tĩnh chuyển cho Phú hơn 8,53 tỉ đồng, giữ lại gần 1,02 tỉ đồng (hơn 10,6%). Phú chuyển khoản cho Thảo gần 854 triệu đồng rồi yêu cầu Thảo đưa lại Phú 100 triệu đồng. Phú chuyển cho Trang hơn 562 triệu đồng, lấy lại của Trang 40 triệu đồng.
Phú chuyển khoản cho bà V.T.K.C (37 tuổi, ngụ Âu Cơ, TP.Quy Nhơn) để trả nợ thay Sinh 1,96 tỉ đồng. Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu nhưng bà C. chưa nộp lại. 

Thảo lãnh 12 năm tù

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Phú khai đưa tiền mặt cho Sinh từ 4 - 5 tỉ đồng, mỗi lần Phú lập chứng từ khống để chiếm đoạt tiền, Sinh cho Phú 2 triệu đồng, tổng cộng 108 triệu đồng.
Tháng 4.2018, ông Sinh chết. Tháng 7.2018, ông Nguyễn Văn Tiến thay Sinh kiểm tra các phiếu xuất kho điều chỉnh cuối tháng thì phát hiện vụ việc.
Trong vụ tham ô này, Võ Ngọc Sinh đã chết nên không bị xử lý hình sự, nhân viên kế toán thống kê Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban kho Nhà máy sữa Đà Nẵng Lê Thị Huyền không biết các bị cáo tham ô, không nhận tiền, tuy không bị truy cứu, nhưng Nhà máy sữa Đà Nẵng cũng đã kỷ luật, chậm nâng lương bà Hà 6 tháng, cách chức bà Huyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.