Khai trừ Đảng kế toán trường chính trị chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
08/02/2018 07:51 GMT+7

Ông Nguyễn Thành Phong, nguyên phụ trách kế toán thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú (P.Đại Nài, TP.Hà Tĩnh) bị khai trừ Đảng.

Ngày 7.2, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh này đã ra quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Thành Phong, nguyên phụ trách kế toán thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú (P.Đại Nài, TP.Hà Tĩnh).
Ông Phong bị kỷ luật do trong thời gian phụ trách kế toán đã thiếu trách nhiệm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần chiếm đoạt kinh phí thu từ các lớp liên kết đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ tại chức) với số tiền hơn 700 triệu đồng.
Vi phạm của ông Phong là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của tổ chức Đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.