Khám xét ma túy, lòi ra kho roi điện

28/07/2017 10:37 GMT+7

Ngày 25.7, TAND TP.Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Hoàng Chân (29 tuổi, ngụ P.3, TP.Tây Ninh) mức án 2 năm 6 tháng tù về tội 'tàng trữ trái phép chất ma t úy'.

Chân cũng là đối tượng tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và roi điện, công cụ nguy hiểm đã bị Công an TP.Tây Ninh bắt quả tang cuối tháng 3.2017.
Theo cáo trạng, ngày 17.3.2017, Chân mua 2,8 triệu đồng ma tuý tổng hợp của Lê Trần Thái Hưng (31 tuổi, ngụ P.3, TP.Tây Ninh) để sử dụng. Sau khi sử dụng phần còn lại Chân bỏ vào hũ nhựa đậy nắp cất giấu trong phòng ngủ. Trưa 20.3.2017, lực lượng Công an TP.Tây Ninh đến nhà kiểm tra và phát hiện Chân cất giấu ma tuý nên lập biên bản bắt quả tang cùng tang vật là 5,7016 gram Methamphetamine và 2 viên nén ma tuý.
Bán roi điện... để mua ma túy
Quá trình khám xét nơi ở của Chân, cơ quan công an phát hiện và thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ, công cụ nguy hiểm, pháo, thuốc pháo...Cụ thể, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ tổng cộng 68 cây kiếm các loại, 19 khẩu súng bắn đạn bi nhựa, 19 khẩu súng bắn điện, 20 cây súng bắn gas (còn gọi là súng hơi), 60 viên đạn dùng cho súng bắn điện, 29 cây roi điện, 20 bình xịt hơi cay, 2 hộp dao bấm, 63 trái lựu đạn dùng trong tập luyện (trong đó có 1 trái có thuốc nổ), hàng trăm đầu đạn, vỏ đạn các loại, 250 gram thuốc nổ, 126 cây pháo que, 1,6 kg pháo banh...
Quá trình điều tra, Chân khai nhận nghiện ma tuý từ năm 2016. Xuất phát từ việc biết Lâm Hồng Phúc (29 tuổi, ngụ P.3, TP.Tây Ninh) và Hưng có mua của Chân các loại dao nên Chân biết Phúc và Hưng cùng nghiện ma tuý. Sau đó Chân mua ma tuý của Hưng để sử dụng dần thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện.
Dương Hoàng Chân lãnh mức án 2 năm 6 tháng tù Ảnh: CTV
Về số đồ chơi nguy hiểm, công cụ hỗ trợ, dao, kiếm...Chân khai nhận, từ tháng 8.2016, Chân lên mạng internet mua lại của một người tên Lâm (không rõ lai lịch) mang về Tây Ninh bán kiếm lời. Đồng thời, Chân cũng đặt mua một người tên Kha (không rõ địa chỉ) pháo nổ hình quả cầu và dạng que để chế tạo lại thành pháo có sức nổ lớn hơn để bán.
Ngày 13.6.2017, UBND TP.Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chân tổng số tiền 22,5 triệu đồng về 2 hành vi "tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm" và "mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép".
Đối với Phúc và Hưng, sau khi bắt giữ Chân, cả 2 đều rời khỏi địa phương nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ và xử lý sau.
Liên quan đến Lâm Hồng Phúc, ngày 25.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh cho biết, vừa tạm giữ hình sự Phúc để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý và công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, pháo, thuốc pháo....Trước đó, tối 23.7.2017, CATP.Tây Ninh tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà Phúc thuê tại P.4, TP.Tây Ninh. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong nhà Phúc đang cất giấu 9 bịch nilon bên trong có chứa 27gram Methamphetamine và 2 dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của Phúc, CATP.Tây Ninh còn thu giữ 5 cây súng bắn đạn chì, đạn nhựa các loại; 1 bình xịt hơi cay, 5 con dao, 53 quả pháo và hơn 1.500 viên đạn, gồm có đạn chì, đạn nhựa và bi sắt. Phúc cho biết, số ma túy trên Phúc mua từ TP.HCM mang về sử dụng; còn số hung khí trên do Phúc mua từ những đối tượng rao bán trên các trang mạng xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.