Khám xét nhà nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh Kiều Đình Hòa

Phạm Đức
Phạm Đức
29/11/2018 18:15 GMT+7

Chiều nay, 29.11, lực lượng cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh.

[VIDEO] Bản tin về việc bắt giữ ông Trần Bắc Hà và một số bị can - Bản quyền thuộc VTV
Khám xét nhà nguyên giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh
Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 chiều nay, 29.11, trước ngôi nhà của ông Hòa ở số 09, đường Sử Hy Nam, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh xuất hiện 1 xe ô tô biển xanh 80A của Bộ Công an. 3 người mặc sắc phục cảnh sát và 1 người mặc trang phục của Viện Kiểm sát nhân dân đã vào nhà ông Hòa.
Xe ô tô chở lực lượng cảnh sát xuất hiện trước nhà ông Kiều Đình Hòa Ảnh Phạm Đức
Ngay sau khi lực lượng cảnh sát và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân vào bên trong, cổng ngôi nhà ông Hòa được lực lượng chức năng đóng kín cửa. Bên ngoài, nhiều phóng viên có mặt để tác nghiệp.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, sau 1 giờ khám xét, đến 18 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã thực hiện xong lệnh khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa. Khi trở ra ngoài, 1 cán bộ cảnh sát có xách 1 túi đựng nhiều giấy tờ, tài liệu.
Cánh cổng nhà riêng của ông  Kiều Đình Hòa đóng kín ngay sau khi lực lượng cảnh sát vào bên trong Ảnh Phạm Đức
Cùng thời điểm khám xét nhà riêng của ông Kiều Đình Hòa, một tổ công tác của Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, tại số nhà 03, ngõ 441, khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.
Hiện việc khám xét nhà bà Vân Anh cũng đã được thực hiện xong. Lực lượng cảnh sát đã ra xe, rời khỏi nhà bà Vân Anh. 
Cảnh sát khám xét nhà bà Lê Thị Vân Anh Ảnh Tân Kỳ
Như Thanh Niên thông tin, ngày 29.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Bắc Hà (62 tuổi, quê quán Bình Định), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), để điều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam về cùng tội danh trên đối với ông Trần Lục Lang (51 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV) và ông Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh). Riêng bà Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) bị khởi tố nhưng được tại ngoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.