Khẩn trương khắc phục trụ cứu hỏa hư hỏng

23/01/2015 03:00 GMT+7

Thượng tá Nguyễn Văn Hữu, quyền Trưởng phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM ngày 22.1 cho biết Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã phối hợp với Công ty cấp nước Tân Hòa và Công ty cấp nước Phú Hòa Tân (đầu tư xây dựng các trụ cứu hỏa) kiểm tra, thống nhất các trụ cứu hỏa hư hỏng để tiến hành khắc phục, thay thế mới trong năm 2015.

Thượng tá Nguyễn Văn Hữu, quyền Trưởng phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM ngày 22.1 cho biết Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã phối hợp với Công ty cấp nước Tân Hòa và Công ty cấp nước Phú Hòa Tân (đầu tư xây dựng các trụ cứu hỏa) kiểm tra, thống nhất các trụ cứu hỏa hư hỏng để tiến hành khắc phục, thay thế mới trong năm 2015.

Một trụ nước cứu hỏa không nắp tại số 9C1 đường Vĩnh Viễn, gần chung cư Lý Thường Kiệt, Q.11 - Ảnh: Lương Ngọc
 
Theo đó, tổng số trụ cứu hỏa ở Q.11 và Q.Tân Bình (địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 phụ trách) là 446 trụ, trong đó trụ sử dụng tốt là 292, số trụ mất nắp nhưng vẫn có nước là 86, số trụ hư ti là 68.
Theo thượng tá Hữu, các trụ hư ti không khóa được nước tại trụ nên phải khóa van ngầm để không bị rò rỉ thất thoát nước. Thực tế, hệ thống cấp nước TP luôn luôn có nước, nếu sử dụng trụ cứu hỏa thì phải mở thêm ti ngầm mới lấy được nước.
Cùng ngày, HĐND TP.HCM đã giám sát công tác PCCC tại Phòng Cảnh sát PCCC Q.12. Địa bàn Q.12 còn bất cập trong công tác PCCC là các cơ sở, công ty sản xuất nhỏ lẻ nằm trong 166 khu dân cư, việc quản lý, kiểm tra các cơ sở này rất khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.