Khởi tố 2 bố con hành hung thương binh

09/02/2017 15:10 GMT+7

Do có hành vi tấn công một thương binh phải nhập viện, hai bố con ông Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi, ngụ ở huyện Chương Mỹ) đã bị Công an huyện Chương Mỹ khởi tố điều tra.

Liên quan tới vụ ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, ngụ ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) là thương binh hạng 2/4, với tỉ lệ mất sức khoẻ 61%, bị một nhóm người hành hung, ngày 9.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Công an thành phố Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi) và Nguyễn Bá Tài (25 tuổi, là con trai ông Nhu) đều cùng ngụ ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Chương Mỹ, để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Theo Công an huyện Chương Mỹ, ông Nhu và con trai là 2 nghi can trong vụ hành hung tấn công thương binh hạng 2/4 Hoàng Tiến Vin. Tại trụ sở công an, ông Nhu và con trai khai nhận: lúc 17 giờ 30 phút ngày 25.1, ông Nhu điều khiển xe ô tô hiệu Chevrolet Spark đi tới khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thì bất ngờ va chạm với xe ba gác do ông Vin cầm lái.
Sau cú va chạm, một phần chiếc xe ô tô của ông Nhu bị móp méo, vỡ kính, vỡ gương chiếu hậu, kính chắn gió. 
Ông Nhu cũng khai nhận, sau khi gây ra vụ va chạm, ông Vin không dừng lại giải quyết, mà cho xe rời khỏi hiện trường. Do bực tức nên ông Nhu lái xe đuổi theo, rồi cùng con trai khống chế, hành hung ông Vin. Cụ thể, anh Tài tham gia giữ tay, giật ra phía sau, còn Nhu lao vào tát mạnh ông Vin...
Trong khi đó, ông Vin cho biết, chiều ngày 25.1 (28 Tết) ông lái xe ba gác đi cắt tóc. Trên đường đi, xe ba gác của ông Vin đã va chạm với ô tô lưu thông ngược chiều. Theo lời ông Vin, do không biết xảy ra va chạm, nên ông Vin vẫn tiếp tục điều khiển cho xe ba gác lưu thông. Tuy nhiên, sau khi di chuyển được khoảng 3 km, ông Vin bị một nhóm người đuổi theo, chặn xe hành hung. Vụ hành hung khiến ông Vin bị rạn xương vai. Sau khi ra tay, nhóm người này áp giải ông Vin tới bến xe Chúc Sơn. 
Sau đó, một cán bộ Công an huyện Chương Mỹ yêu cầu ông Vin và nhóm người hành hung về đồn làm việc. Ông Vin phải nhập viện điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.