Khởi tố 3 nghi can phá rừng lấy đất

04/05/2020 09:17 GMT+7

Các bị can chặt phá rừng chủ yếu vào ban đêm, bố trí người cảnh giới để bỏ trốn khi thấy lực lượng chức năng.

Ngày 3.5, Công an H.Đắk Song (Đắk Nông) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Y Song (46 tuổi), Y Srơih (41 tuổi) và Y Srắk (32 tuổi, cùng trú xã Đắk Sắk, H.Đắk Mil, Đắk Nông) để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.
Theo điều tra ban đầu, ngày 16.3, các bị can trên vào khu vực khoảnh 9, tiểu khu 1104 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa (H.Đắk Song) để phá rừng lấy đất canh tác. Đến ngày 20.3, nhóm này bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi hủy hoại 1.152 m2 rừng sản xuất. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định trong tháng 11.2019 và đầu tháng 3, nhóm Y Song cũng đã phá 8.249 m2 rừng ở khu vực gần diện tích rừng bị hủy hoại trên.
Theo Công an H.Đắk Song, các bị can chặt phá rừng chủ yếu vào ban đêm, bố trí người cảnh giới để bỏ trốn khi thấy lực lượng chức năng. Sau khi cưa hạ cây rừng, nhóm này đợi một thời gian cho cây khô héo để châm lửa đốt dọn, làm rẫy hoặc bán lại đất rừng cho người khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.