Khởi tố, bắt tạm giam 2 phó hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô

Quý Hiên
Quý Hiên
26/10/2019 18:33 GMT+7

Hôm nay 26.10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 phó hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô .

Thông tin từ Bộ Công an hôm nay 26.10 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can trong vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường đại học Đông Đô.
Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường đại học Đông Đô, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 25.10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 2 bị can.
Trong đó có, bà Trần Kim Oanh (41 tuổi; đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; chỗ ở tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội),  Phó hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô.
Ông Lê Ngọc Hà (41 tuổi; đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội; chỗ ở tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), Phó hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô.
Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với các bị can Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà.
Như vậy, sau gần 3 tháng Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam ông Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô, đến nay có thêm 2 thành viên Ban giám hiệu của trường này bị bắt, để tiếp tục phục vụ công tác điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường đại học Đông Đô.
Được biết, Ban Giám hiệu Trường đại học Đông Đô có 6 người, gồm: ông Dương Văn Hòa (đã bị bắt), hiệu trưởng; và 5 phó hiệu trưởng là PGS Lê Ngọc Tòng (hiện là Phó hiệu trưởng phụ trách sau khi ông Hòa bị bắt tạm giam), PGS Nguyễn Thành Trì, ông Nguyễn Quốc Trưởng và 2 người vừa bị bắt tạm giam nói trên.
Trong bộ máy nhân sự của trường, ngoài các nhân vật kể trên, hiện có ông Trần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường đại học Đông Đô, đang bị cơ quan công an truy nã; Trần Ngọc Quang, Phó trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên của trường, bị bắt tạm giam cùng với ông Dương Văn Hòa. Ngoài ra, các bà Phạm Vân Thùy, và Lê Thị Lương, là các cán bộ của trường, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường đại học Đông Đô  đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.