Khởi tố người anh đổ xăng đốt nhà em gái trong đêm khiến 3 người tử vong

Trần Cường
Trần Cường
18/03/2020 18:05 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can người anh trai và đồng phạm mua xăng đốt nhà em gái khiến 3 người tử vong , xảy ra vào đêm 15.3.

Chiều nay, 18.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Hà (30 tuổi, quê huyện Thuận Châu, Sơn La) và Đào Doanh Việt (59 tuổi, trú huyện Khoái Châu, Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết người.
Các quyết định này được Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên ký vào buổi sáng cùng ngày.
Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân với gia đình chị gái là bà Đào Thị C. (53 tuổi, trú tại xã Nhuế Dương, Khoái Châu; là em gái của Việt), bị can Việt đã rủ Hà đi mua xăng đốt bà C. 
Bị can Việt đã mua 1 can nhựa ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) rồi đi đón Hà ở xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) và mua xăng trên đường trở về quê.
Sau đó, Việt cùng Hà đi xe máy, mang xăng đến nhà em gái và phóng hỏa trong đêm 15.3, khiến vợ chồng bà C. cùng con trai duy nhất tử vong; cháu ngoại bà C. bị thương.
Gây án xong, 2 đối tượng phóng xe máy bỏ trốn khỏi địa bàn và bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 17.3, tại Hà Nội. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.