Khởi tố thêm 4 cán bộ Đà Nẵng liên quan đến Vũ 'nhôm'

18/09/2018 18:49 GMT+7

Thêm 4 cán bộ TP.Đà Nẵng bị khởi tố vì các hành vi sai phạm liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ 'nhôm'.

[VIDEO] Thêm 4 cán bộ ở Đà nẵng bị khởi tố vì liên quan đến Vũ "nhôm"
Ngày 18.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Đào Tấn Bằng (43 tuổi, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, nguyên Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, hiện là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP.Đà Nẵng, trú tại P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và ông Nguyễn Viết Vĩnh (40 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND TP.Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, hiện trú tại P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Cán (64 tuổi, nguyên Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, hiện trú tại P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và ông Phan Xuân Ít (64 tuổi, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, hiện trú tại P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Các ông này đều bị khởi tố với cùng tội danh “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
Đây là diễn biến tiếp theo trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Vũ "nhôm" tại Đà Nẵng.
Theo đó, lúc 18 giờ tối 18.9, đoàn công tác Bộ Công an đã có mặt tại nhà ông Đào Tấn Bằng, Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp TP.Đà Nẵng.
Nhà riêng ông Đào Tấn Bằng Ảnh: Nguyễn Tú
Đoàn công tác gồm 4 cán bộ Bộ Công an đã đến gặp người nhà ông Bằng tại địa chỉ K37/27 Hải Hồ, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu. Vào thời điểm này chỉ có 2 con của ông Bằng mới đi học về. Người nhà cũng đã có mặt khi công an đến và mở cửa mời lực lượng chức năng vào.
Đến 18 giờ 34 phút, lực lượng công an đưa từ nhà ông Bằng ra ngoài 1 vali loại nhỏ, cất vào xe ô tô.
Lúc 20 giờ 15 cùng ngày (18.9), lực lượng chức năng kết thúc khám xét nhà riêng ông Đào Tấn Bằng sau hơn 2 giờ làm việc. Lực lượng chức năng rời đi và mang theo 1 thùng tài liệu.
Ông Đào Tấn Bằng, công tác tại Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, giữ chức Phó phòng quản lý đầu tư, Phó phòng quản lý đô thị, Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng trước khi làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.
Sau đó, ông Bằng về làm Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp TP.Đà Nẵng. Tháng 2.2018, ông Bằng bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong tham mưu Thành ủy chỉ định thầu 3 công trình trụ sở làm việc cơ quan khối Đảng không đúng quy định Luật đấu thầu, khi còn làm ở UBND TP.Đà Nẵng đã tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành các văn bản không đúng quy định pháp luật về đất đai.
Trong một diễn biến khác, lúc 18 giờ cùng ngày (18.9), lực lượng công an đã có mặt tại nhà riêng của ông Nguyễn Viết Vĩnh (số 52 Hoàng Bích Sơn, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà,TP.Đà Nẵng), Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng.
Ông Phạm Văn Vinh (73 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 93, P.An Hải Bắc, cho biết ông được công an phường mời đến nhà riêng của ông Vĩnh để chứng kiến việc xét nhà và đọc lệnh bắt. “Khi tôi đến nhà ông Vĩnh thì không có ông Vĩnh ở nhà, chỉ có vợ ông Vĩnh phối hợp để lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ”, ông Vinh nói.
Công an làm việc tại nhà ông Vĩnh Ảnh: Huy Đạt
Được biết trước khi qua làm Cảng vụ đường thủy nội địa (tháng 7.2018), ông Vĩnh là Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.