Không cần thiết đẩy điều chỉnh quy hoạch lên Chính phủ

17/01/2018 08:56 GMT+7

Vấn đề quy hoạch, quản lý các trung tâm đô thị lớn, theo Thủ tướng còn nhiều bất cập. Hà Nội, TP.HCM không cần thiết phải đẩy lên Chính phủ điều chỉnh quy hoạch mà cần thực hiện đúng thẩm quyền về vấn đề này.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành xây dựng chiều 16.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, là một trong 5 bộ thực hiện cắt giảm mạnh mẽ. Công tác thanh tra xây dựng cũng được tăng cường hiệu quả hơn.
“Chúng ta đã thu hút 3,3 triệu tỉ đồng cho bất động sản. Dư nợ tín dụng liên quan đến bất động sản hiện nay đang là 447 nghìn tỉ đồng. Đây là một kênh tăng trưởng quan trọng”, Thủ tướng đánh giá.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra chất lượng một số đồ án quy hoạch thấp, chưa thể hiện tầm nhìn. Có đồ án vừa được duyệt đã bộc lộ điểm không hợp lý. Có trường hợp điều chỉnh quy hoạch còn lung tung, tự tiện. Có chủ đầu tư bất động sản thuyết phục thay đổi được quy hoạch; đồng thời vấn đề quy hoạch, quản lý các trung tâm đô thị lớn, theo Thủ tướng còn nhiều bất cập. Hà Nội, TP.HCM không cần thiết phải đẩy lên Chính phủ điều chỉnh quy hoạch mà cần thực hiện đúng thẩm quyền về vấn đề này.
Về thị trường bất động sản, Thủ tướng nhìn nhận cơ cấu hàng hóa bất động sản được điều chỉnh, xử lý nhưng chưa hợp lý, dư thừa sản phẩm cao cấp, thiếu giá rẻ và trung bình. Chưa quan tâm đúng mức phát triển nhà ở xã hội.
Về phát triển ngành vật liệu xây dựng, còn tình trạng vật liệu không nung chưa được quan tâm đúng mức, nhất là việc xử lý chất thải rắn tại cơ sở sản xuất vật liệu. Tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn khi khai thác vật liệu, cụ thể là khai thác đá vẫn còn. Thủ tướng cũng đánh giá công tác cổ phần hóa, thoái vốn ở doanh nghiệp nhà nước còn chậm, cần được đẩy mạnh hơn...
Thủ tướng yêu cầu, đến năm 2020, ngành phải xây dựng được hầu hết các công trình thiết yếu, giá thành cạnh tranh, khắc phục những lãng phí dàn trải, lợi ích nhóm, hạn chế điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian xây dựng. Tăng tỷ trọng đầu tư ngoài ngân sách, nhất là hình thức đối tác công tư PPP. Thủ tướng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào ngành xây dựng, nâng cao năng suất lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.