Khống chế thanh niên có biểu hiện ngáo đá cầm mã tấu chặt phá tài sản

29/01/2020 16:04 GMT+7

Vợ Kiệt phải bồng con gái 2 tuổi bỏ chạy khi phát hiện chồng có biểu hiện ngáo đá, cầm mã tấu chém phá đồ đạc trong nhà.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 29.1, sau khi nói nhảm rồi liên tục la hét, Phạm Quốc Kiệt (20 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang) cầm mã tấu chặt phá nhiều vật dụng trong nhà và vách nhà làm nhiều tài sản bị hư hỏng.

Cái Tết buồn của thanh niên ngáo đá trên lưng xăm đầy thơ

Quá hoảng sợ, vợ Kiệt nhanh chóng bồng con gái hơn 2 tuổi bỏ chạy ra ngoài và điện thoại cầu cứu người thân. Nhiều người chứng kiến vụ việc cũng thất kinh nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều vật dụng trong nhà và vách nhà bị hư hỏng do Kiệt dùng mã tấu chặt phá

ẢNH: LÊ LANG

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Lý Tây kịp thời có mặt, phối hợp Công an xã Tân Hương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khống chế Kiệt, sau đó bàn giao Công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ.
Người dân địa phương cho biết quê Kiệt ở thị xã Kiến Tường (Long An), khi về Tiền Giang sinh sống, Kiệt thuê nhà trọ ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Thời gian gần đây, Kiệt thuê đất ở ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây rồi cất nhà tạm để buôn bán và ở cùng vợ con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.